Vụ học sinh t‌ử von‌g vì tàu siêu tốc gặp sự cố: Khu du lịch cũng từng xảy ra tai nạn khiến 6 học sinh nhập viện

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2014, tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ cũng từng xảy ra tai nạn khi đang hoạt động. Lúc đó, 12 học sinh của một trường THCS ở huyện Thanh Trì, Hà Nội đang hò reo chơi đùa trên đu quay thì hệ thống máy móc vận hành bị vỡ ti-ô thủy lực, không thể tiếp tục nâng lên cao.
Vụ học sinh t‌ử von‌g vì tàu siêu tốc gặp sự cố: Khu du lịch cũng từng xảy ra tai nạn khiến 6 học sinh nhập viện
Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh nơi xảy ra sự cố (Ảnh: FB)

Xem Video: kinh hoàng cảnh tàu lượn siêu tốc bay khỏi đường ray ở nước ngoài

Chiều 14/1, tàu lượn trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, thị trấn Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ gặp sự cố khiến 1 học sinh t‌ử von‌g, 2 em khác nhập viện cấp cứu. Chính quyền địa phương hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đáng nói, vào năm 2014, tại Đảo Ngọc Xanh cũng từng xảy ra tai nạn khi đang hoạt động. Lúc đó, 12 học sinh của một trường THCS ở huyện Thanh Trì, Hà Nội đang hò reo chơi đùa trên đu quay thì hệ thống máy móc vận hành bị vỡ ti-ô thủy lực, không thể tiếp tục nâng lên cao.

Chiếc đu quay rơi tự do xuống đất ở độ cao 2 mét, khiến 12 học sinh đang ngồi trên đó hoảng loạn, 6 em phải nhập viện.

Khu tàu lượn bên trong Đảo Ngọc Xanh (Ảnh: FB)

Sau khi xảy ra sự cố, khu du lịch đã đưa những học sinh bị nạn xuống BV Quân y 105 Sơn Tây kiểm tra. Rất may, không có học sinh nào bị ảnh hưởng về mặt thể chất.

Thời điểm đó, đại diện Công ty cổ phần Ao Vua (trụ sở tại huyện Ba Vì, Hà Nội) - chủ đầu tư khu du lịch Đảo Ngọc Xanh - xác nhận rằng sự cố đu quay rơi ngày 3/4/2014 xảy ra với trò chơi mang tên "vũ trụ bay".

Su khi kiểm tra, giám định, cơ quan chức năng huyện Thanh Thuỷ xác định chiếc đu quay đảm bảo yêu cầu về an toàn vận hành, không xác định việc lắp đặt sản phẩm kém chất lượng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho việc vận hành.

Được biết, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh được xây dựng trên bãi nổi La Phù (vốn đã tồn tại hàng chục năm nay) - nằm giữa sông Đà, phần lớn thu‌ộc đị‌a phận các xã của huyện Thanh Thủy và một phần thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật