Giết người vì bị khiêu khích, lãnh 18 năm tù

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do bị khiêu khích, bị cáo đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân t‌ử von‌g, trước đó bị cáo cũng đã ăn nhậu với nhóm bạn.
Giết người vì bị khiêu khích, lãnh 18 năm tù
bị cáo Vũ tại Tòa.

Theo hồ sơ, chiều 14/10/2019, Phan Tấn Vũ cùng vợ là Hồ Thị Tuyết Mai làm việc tại Công ty Dary Food, khi về Vũ lấy 1 con dao Thái Lan kẹp vào xe máy về thì gặp Lê Bá Hùng, Trần Trung Hậu, Lê Văn Tân cùng đến quán nhậu ở An Thới Đông, Cần Giờ nhậu hơn 1,5 lít rượu rồi nghỉ.

Sau đó, Tân về nhà, còn lại Vũ, Hùng, Hậu ở lại nhậu tiếp đến 22h cùng ngày Hùng điện cho Ngô Hoàng Diệu về nhậu tiếp, nhưng Diệu báo đang uống bia tại quán Karaoke Sao Đêm cùng xã, nên Hùng đến chở Diệu về.

Khoảng 22h10, Vũ chạy xe máy chở Hậu, Hùng chạy xe một mình đến quán đón Diệu lúc này quán đang có 2 nhóm đang ngồi ăn nhậu trong đó có Huỳnh Tấn Thọ.

Khi Diệu từ phòng karaoke ra thì nhóm của Thọ gây hấn đánh nhau. Vũ đang ngồi trên xe máy thì Thọ cũng đến gây hấn, dùng ky bia hất trúng người anh Vũ.

Vũ tức giận nên dùng con dao trên xe đâm liên tiếp 4 nhát vào vùng ngực, bụng Thọ, nạn nhân chạy 1 đoạn thì gục ngã, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã t‌ử von‌g. Sau đó, Vũ bị truy tố về tội giết người.

Ngày 11/1/2021, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Vũ mức án 18 năm tù về tội danh trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật