Mặc bạn bè quẩy banh nóc bên cạnh, cô gái vẫn bình thản ăn tiệc

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi đi dự tiệc, ai cũng chuẩn bị váy áo xúng xính bởi mục đích chính không phải đến để ăn mà để phô diễn nhan sắc hoặc quẩy “banh nóc” cùng bạn bè.
Mặc bạn bè quẩy banh nóc bên cạnh, cô gái vẫn bình thản ăn tiệc
Cô gái ngồi ăn bất chấp đám đông xô bồ bên cạnh.

Thế nhưng cô gái trong câu chuyện dưới đây lại không nghĩ vậy. Nhìn cách cô nàng thoải mái ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra mới thấy đi tiệc quẩy không phải tất cả.


Bình thản ngồi ăn bất chấp bạn quẩy banh nóc bên cạnh

Người xưa có câu “có thực mới vực được đạo”, ngụ ý rằng việc ăn uống rất quan trọng trong cuộc sống. Cô gái dưới đây là 1 ví dụ điển hình cho câu nói này.

Đi tiệc ở nhà bạn bè, trong khi tất cả mọi người đang quẩy tới bến cùng tiếng nhạc xập xình, cực mạnh. Thậm chí còn có cả tiếng hú hét cực sung thì cô gái mặc váy đen trong hình vẫn bình chân như vại, tâm bất biến giữa đời vạn biến.

Cô nàng thoải mái ăn dù xung quanh nhạc giật liên hồi, tiếng hò hét inh tai.

Trên bàn gần như không còn ai ngồi lại, nhưng có vẻ cô gái không hề cảm thấy ngượng ngùng hay ái ngại. Thay vào đó, còn nhiệt tình gắp đồ ăn , tách mình khỏi đám đông xô bồ.

“No bụng trước rồi mới có sức quẩy”

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội , không ít cư dân mạng đã chia sẻ và để lại bình luận. Hành động của cô gái khiến mọi người đều phải bật cười.

Tuy nhiên ai cũng phải công nhận rằng “có thực mới vực được đạo”. Đi dự tiệc thì đầu tiên vẫn phải ăn no đã rồi mới có sức quẩy được. Nhiều người từng rơi vào trường hợp như cô gái chia sẻ:

“Quẩy mệt, nên tôi đi dự tiệc cứ ăn no xong đi về cho lẹ”.

“Chị no bụng cái đã rồi mới có sức quẩy. Mọi người cứ nhảy đi, bàn tiệc để chị lo.”

“Mình thích nhất mấy người ăn uống tự nhiên như thế này. Nhiều người được mời đi nhưng ngại không chịu ăn, xong phải vứt hết đi.”

“Đúng là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chứ như mình là ngại chẳng dám ăn luôn ấy.”


Gương mặt bình thản này khiến nhiều người phải bật cười.

Mỗi người lại có cho mình 1 cách dự tiệc riêng, có người đến vui là chính nhưng cũng có người cảm thấy phải ăn thì mới quẩy được. Thế nên dù cho cách nào, điều quan trọng là chúng ta luôn tham dự với 1 tâm thế thoải mái và tôn trọng những người xung quanh.        

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật