Ông Gorbachev nói điều Nga cần ở chính quyền Mỹ mới

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cho rằng, Nga cần yêu cầu chính quyền mới của Mỹ cam kết chống xung đột hạt nhân.
Ông Gorbachev nói điều Nga cần ở chính quyền Mỹ mới
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: RT

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Sputnik của Nga, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cho rằng, ông nhận thấy sự cần thiết của sự xác nhận của chính quyền mới ở Mỹ đối với cam kết chống xung đột hạt nhân với Nga.

Theo đó, nhắc lại cuộc gặp của ông và Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tại Hội nghị thượng đỉnh Geneva năm 1985, ông Gorbachev cho rằng, tới nay, ý nghĩa của cuộc gặp vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là cam kết của hai bên về chống chiến tranh hạt nhân.

Đối với chính quyền mới của Mỹ sẽ do Tổng thống Joe Biden điều hành, ông Gorbachev cho rằng, chính quyền ở Nga cần phải có hành động nhanh chóng, đặc biệt là việc phải nhắc lại cam kết của chính quyền mới về xung đột hạt nhân.

"Tuyên bố chung đã nêu rõ: ’Một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể mang đến chiến thắng và không bao giờ được tiến hành. Các bên sẽ không tìm cách đạt được ưu thế quân sự’. Nga gần đây đã đề nghị người Mỹ nhắc lại điều này. Một chính quyền mới của Mỹ hiện đang được tiến hành, vì vậy đề nghị này nên được lặp lại" - ông Gorbachev nói.

Tuyên bố của ông Gorbachev hướng tới sự kiện xảy ra vào tháng 7/2020, giữa lúc Nga và Mỹ đang tranh cãi nhau về việc tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đối với các vũ khí hạt nhân. Khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov yêu cầu, phía Mỹ do chính quyền của ông Donald Trump điều hành đã từ chối nhắc lại cam kết cơ bản đó.

Đây là điều mà ông Gorbachev lưu ý và đặc biệt nhấn mạnh rằng, cam kết này cần phải được duy trì đối với chính quyền mới, vốn đã có quan điểm không mấy hòa hảo với Nga trước đó.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Joe Biden đã chú ý đến việc gia hạn hiệp ước START NEWS của Nga-Mỹ và đồng ý rằng thỏa thuận này nên được gia hạn. Dẫu vậy, ông Gorbachev cho rằng, cần cắt giảm hơn nữa các vũ khí hạt nhân của cả hai nước.

"Ông ấy [Biden-PV] nói rằng thỏa thuận nên được gia hạn. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Chúng ta cần đồng ý về việc cắt giảm hơn nữa. Chúng ta cần đàm phán và điều chỉnh các học thuyết quân sự - cấm sử dụng vũ khí hạt nhân chứ không chỉ hạ thấp ngưỡng sử dụng như hiện nay" - ông Gorbachev giải thích.

Theo ông Gorbachev, sau đó, cần có sự tham gia của các cường quốc hạt nhân khác vào cuộc đàm phán.

"Đây là một chương trình nghị sự rất lớn và khó khăn. Nếu Mỹ và Nga thực sự bắt tay vào việc này, điều đó sẽ có lợi cho cả họ và tất cả những người khác" - ông Gorbachev nhấn mạnh.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật