Vợ chồng tổng thống Pháp chi 730.000 USD mua hoa

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc cho Điện Elysee bị đóng cửa trong thời gian Covid-19, ông Macron và phu nhân Brigitte vẫn chi hơn nửa triệu USD mua hoa trang trí khiến người dân bất mãn.
Vợ chồng tổng thống Pháp chi 730.000 USD mua hoa
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và vợ Brigitte. Ảnh: AFP.

Ấn phẩm chính trị Politis của Pháp hôm 10/1 tiết lộ vợ chồng tổng thống nước này trong năm 2020 đã chi 730.000 USD cho tiền hoa tại Điện Elysee - nơi ở chính thức của họ ở Paris. Số tiền này gấp 5 lần so với những người tiền nhiệm Francois Hollande và Nicolas Sarkozy từng chi. Ông Hollande - làm tổng thống Pháp từ năm 2012 đến năm 2017 - đã chi 160.000 USD cho tiền hoa vào năm 2011. Trong khi đó, ông Sarkozy, người giữ chức tổng thống từ năm 2007 đến 2012, được cho là đã chi tối đa 175.000 USD tiền hoa một năm.

Chính vì vậy, dư luận Pháp được cho là bị sốc trước mức chi tiêu của vị tổng thống 43 tuổi và phu nhân 67 tuổi của ông, đặc biệt là khi đất nước đang phải vật lộn để phục hồi sau những hậu quả tài chính do đại dịch gây ra. Đồng thời, người ta cũng lưu ý rằng ngân sách dành cho hoa tăng vọt mặc cho Điện Elysee đóng cửa với công chúng và rất ít tiệc chiêu đãi được diễn ra do hạn chế vì Covid-19.

Một góc được bày hoa trong Điện Elysee vào tháng 9/2020. Ảnh: Instagram.

Theo danh sách được công bố, Điện Elysee đã đặt rất nhiều cây, hoa, lá để trang trí trong năm ngoái. Trong đó, 25.000 USD tiền mua cây, 25.000 USD tiền mua hoa lan, 39.000 USD tiền cành lá và 490.000 USD hoa tươi.

Trước đó, trong một thông báo hồi tháng 9/2020, vợ chồng tổng thống Pháp cũng từng gây phẫn nộ khi tiêu tốn 1,14 triệu USD tân trang lại Phòng Vàng của Điện Elysee bằng phần lớn tiền từ người đóng thuế Pháp.

Vợ chồng Tổng thống Pháp trang trí Điện Elysee và tặng hoa khách mời trong ngày Tết Lao động 1/5/2020. Ảnh: Rex.

Chính vì vậy, công chúng Pháp đang rất bất bình và gọi ngân sách dành cho hoa này là "đáng xấu hổ". Nhiều người đã lên mạng xã hội để nói lên sự thất vọng của họ.

Một người dùng mạng viết: "Trong khi chúng ta bị yêu cầu sống tiết kiệm rồi bị đánh thuế nhiều hơn thì có vẻ ông ta lại đang rất hưởng thụ". "Cuộc khủng hoảng không ảnh hưởng đến mọi người!", một người khác mỉa mai. "Thật đáng xấu hổ, thật thiếu tôn trọng những người bần cùng, lãng phí tiền bạc của công chúng", một người dùng Twitter phẫn nộ viết.

Hoa tươi ngập Điện Elysee suốt năm 2020. Ảnh: Instagram.

Pháp hiện ghi nhận 2,78 triệu ca nhiễm Covid-19 với 67.750 trường hợp t‌ử von‌g. Riêng hôm 8/11, nước này có 19.814 ca nhiễm mới. Chính phủ Pháp đang bị chỉ trích vì tốc độ tiêm chủng chậm chạp với chỉ vài trăm người được tiêm trong những ngày đầu sau khi vaccine được phê duyệt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật