Vợ mất ngủ vì con khóc đòi ti, chồng làm một việc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ cần nhìn hành động dỗ con cho vợ ngủ này thôi cũng đủ để các chị em ai ai cũng ao ước có được một ông chồng “nhà người ta” như vậy.
Vợ mất ngủ vì con khóc đòi ti, chồng làm một việc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ
ảnh minh họa

Đoạn clip chăm con lúc 4h sáng của ông bố trẻ khiến nhiều chị em xôn xao.

Sinh con đã khó khăn vất vả, chăm con còn nhọc nhằn hơn gấp nhiều lần. Bất kỳ người mẹ nào cũng phải thấy phải sinh con mới biết tấm lòng của các ông chồng, họ cho rằng cánh mày râu chẳng thể nào hiểu được sự hy sinh của người vợ. Bởi người phụ nữ nào cũng mong tìm được một người đàn ông yêu thương và biết chia sẻ giúp đỡ việc nhà hay việc chăm con. Đặc biệt, lúc con còn nhỏ, phải trông coi và chăm sóc nhiều hơn thì sự giúp đỡ của các ông chồng lại càng ý nghĩa hơn.

Đó là lý do vì sao chỉ cần một ông chồng sẵn sàng dậy cho con ti sữa để vợ có thể ngủ thêm 1 chút lại khiến chị em không khỏi xôn xao. Trong đoạn clip dài gần 1 phút, khi đứa con nhỏ bất ngờ tỉnh dậy lúc 4h sáng, mặc dù người mẹ đã vỗ về nhưng bé vẫn khóc, vì vậy đành gọi chồng. Chắc hẳn ai cũng nghĩ đến viễn cảnh người chồng sẽ càu nhàu khi phải dậy bất ngờ nhưng ông bố trẻ lại xem như đó là một việc hoàn toàn bình thường.

Từ pha sữa đến cho con ti bình đến ru con ngủ đều được bố thực hiện vô cùng thành thạo. Dù có lúc vừa cho con ti vừa gà gật như anh chồng này vẫn không ca thán một lời mà yên lặng để vợ có thể ngủ ngon.

Đoạn clip vừa chia sẻ trên MXH đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem và vô số bình luận. Tuy nhiên, bất ngờ là có khá nhiều ý kiến trái chiều cho việc này. 

Một số ý kiến của cư dân mạng như sau:

- Đúng là chồng người ta trong truyền thuyết đây rồi! 

- Ước gì mình được như cô ấy! 

- Vậy nên người ta mới bảo đàn bà hơn nhau ở tấm chồng là những lúc thế này đây. 

- Xem mà ngưỡng mộ quá! Chồng mình ngủ lăn không biết gì luôn, con khóc cũng kệ thôi. 

Thế nhưng những người phản đối lại cho rằng: 

- Mình không đi làm mà chỉ ở nhà nuôi con trong khi chồng đã đi làm cả ngày xong đêm còn bắt dậy bế con thì ai mà chấp nhận cho nổi? 

- Nếu không mệt quá thì mình nghĩ nên dậy chăm con cho chồng vì anh ấy đi làm cả ngày cũng mệt mà. Nhìn đoạn chồng vừa cho con ti vừa ngủ gật mình cứ lo bé sặc. 

- Chồng ở nhà không sao chứ đi làm về mà còn như thế này thì cũng có chút khó tin đấy! 

Ai cũng bảo những ông bố thường vụng về trong khoản chăm con. Thế mà vẫn có ông bố sẵn sàng dậy chăm con thay vợ, đây quả thực là “chồng nhà người ta” trong mơ.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật