“Bảo mẫu” tại gia đắt khách

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc sống bận rộn, nhất là các gia đình có con nhỏ khiến nhu cầu thuê người trông giữ trẻ có xu hướng gia tăng. Bởi vậy, “bảo mẫu” tại gia đang trở thành một trong những nghề “hot”. Những người đáng tin cậy, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ được nhiều gia đình săn đón.
“Bảo mẫu” tại gia đắt khách
Bà Trịnh Thị Tuyển chăm sóc con nhỏ của gia đình chị Chi.

               Xem Video: phẫn nộ với clip bảo mẫu đánh đập dã man trẻ khi cho ăn tại An Giang | Tin nóng mới nhất | ANTV
                 

Mới sinh cháu thứ hai được ba tháng, vì công việc đòi hỏi phải đi làm sớm, ông bà nội ngoại ở xa không đỡ đần được nên chị Nguyễn Thị Chi, đường Xương Giang, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) thuê bà Trịnh Thị Tuyển (SN 1967), xã Mỹ Thái (Lạng Giang) về trông trẻ, cơm nước. 

Chị Chi tâm sự: “Chồng tôi lái xe đường dài, thường xuyên đi vắng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều phải lo hết. Từ khi có người giúp việc đến trông nam con cái, đỡ thêm việc nhà tôi thấy nhàn hơn hẳn. Từ tắm rửa, cho ăn, chơi với cháu đến cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ bà đều lo hết. Mỗi khi con ốm, sốt không phải xin nghỉ việc để chăm”.

Là người trung thực, chịu khó, biết việc, lại yêu quý trẻ nên bà Tuyển được vợ chồng chị Chi coi như người thân trong nhà. Đến nay, bà đã ở với gia đình chị Chi hơn ba năm. Hằng tháng, ngoài số tiền 6 triệu đồng, mỗi khi bà Tuyển về nhà, vợ chồng chị đều biếu đồng quà tấm bánh, rồi vài tháng lại mua cho quần áo mới.

Bằng ấy năm, giữa bà Tuyển và gia đình chị Chi chưa xảy ra điều tiếng gì. "Tôi gắn bó với gia đình này lâu nhất vì thấy hòa hợp, có vấn đề gì gia chủ đều góp ý nhẹ nhàng. Ở quê, rồi hàng xóm trên này cũng có nhiều người ngỏ ý muốn thuê, đồng ý trả công nhiều hơn nhưng tôi từ chối”, bà Tuyển nói.

Cuộc sống hiện đại, nhu cầu thuê “bảo mẫu” có xu hướng ngày càng tăng, nhất là ở khu vực thành thị. Người tìm thuê chủ yếu là vợ chồng trẻ đang công tác, không có người thân hỗ trợ trông con. 

Còn người giúp việc thường là phụ nữ trung tuổi ở nông thôn, kinh tế eo hẹp hoặc hoàn cảnh không quá khó khăn nhưng xác định đi làm để có thêm thu nhập. Trung bình, mức thu nhập của một người dao động từ 3 - 6 triệu đồng/tháng, tùy thời gian và công việc. 

Khi thuê được người trông trẻ tại nhà phù hợp sẽ giúp các cặp vợ chồng tập trung vào công việc mà không phải lo lắng quá nhiều cho con cái. Nhu cầu thuê thì lớn nhưng số người nhận làm công việc bảo mẫu tại gia không nhiều nên không phải ai cũng chọn được người phù hợp. 

Như chị Đỗ Thị Thanh, xã Hương Gián (Yên Dũng) mấy tháng nay khá chật vật với việc tìm thuê người đến trông con. Chị tâm sự: “Ông bà nội, ngoại vẫn đi làm nên không giúp được tôi việc chăm con sau thời gian nghỉ thai sản. 

Tôi có nhờ bạn bè giới thiệu trước khi đi làm mấy tháng nhưng vẫn chưa thuê được. Hai vợ chồng bàn bạc thống nhất ưu tiên việc chăm con nên tôi phải xin nghỉ việc không lương để ở nhà cho đến khi con đủ tuổi đi gửi trẻ”.

Ở nhiều trường hợp khác, không phải chủ nhà hay người giúp việc nào cũng tìm được sự hòa hợp để có thể chung sống dưới một mái nhà. Chị Bùi Thị Phương Nga, hộ kinh doanh ở phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) phải thay đến ba người giúp việc trong một năm. Nguyên nhân chủ yếu là do sự bất hòa về thói quen sinh hoạt, tính cách, tác phong làm việc, thậm chí có người không trung thực. 

Về phía người giúp việc, bà Đặng Thị Dung, xã Bích Sơn (Việt Yên) có thâm niên 10 năm làm nghề này chia sẻ: "Cũng là làm công ăn lương nhưng khi đã cố gắng hết sức, yêu thương, chăm sóc trẻ chu đáo mà chủ nhà quá khó tính, phân biệt đối xử ra mặt thì chúng tôi lại phải tìm chỗ khác để làm".

Về vấn đề này, ông Trần Văn Quảng, Trưởng Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh cho biết: Giúp việc gia đình, trong đó có trông trẻ được coi là một nghề. Trường hợp có hợp đồng lao động giữa người sử dụng và người giúp việc thì nhà nước có quy định cụ thể trách nhiệm của hai bên. 

Tuy nhiên, thực tế, đa phần các gia đình đều tìm thuê người qua họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu; công việc cụ thể và mức lương đều được thỏa thuận "miệng". Hiện, tại phiên giao dịch định kỳ hằng tuần, đơn vị vẫn nhận tư vấn, kết nối cung - cầu cho công việc này. Song cứ 20 người muốn thuê thì chỉ có một vài người nhận việc.

Thời gian tới, bên cạnh tăng cường hoạt động kết nối trên website của Trung tâm, đơn vị đang nghiên cứu để phối hợp với một số trung tâm, cơ sở uy tín mở các lớp bồi dưỡng miễn phí cho người giúp việc gia đình. Khi đã có những kỹ năng cần thiết thì việc chăm sóc trẻ, giao tiếp, ứng xử với trẻ trở nên chuyên nghiệp, tạo ra không khí thoải mái, mang lại lợi ích cho cả chủ nhà và người giúp việc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật