Mỗi ngày uống một cốc trà sữa, máu của nữ giáo viên có màu như sữa dâu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì uống quá nhiều trà sữa mà nữ giáo viên đã bị nhiễm toan chuyển hóa, máu có màu trắng đục như sữa dâu.
Mỗi ngày uống một cốc trà sữa, máu của nữ giáo viên có màu như sữa dâu
Thông tin về nữ giáo viên được đăng tải trên báo chí (Ảnh: Chụp màn hình)

Chỉ vì thói quen uống quá nhiều trà sữa, ít nhất mỗi ngày một cốc trong thời gian dài mà nữ giáo viên trẻ tuổi đã trả giá bằng việc phải sử dụng Insulin suốt quãng đời còn lại. 

Không những vậy, khi lấy máu xét nghiệm, các bác sĩ còn phát hiện máu của cô có màu trắng hồng, đục giống như màu sữa dâu.

Nữ giáo viên trẻ mỗi ngày uống ít nhất 1 cốc trà sữa

Theo thông tin trên Sohu, một nữ giáo viên 22 tuổi sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có niềm đam mê bất tận với trà sữa. Mỗi ngày cô sẽ phải uống ít nhất một cốc. Thói quen này được cô duy trì trong suốt một thời gian dài.

Thỉnh thoảng, giáo viên trẻ cảm thấy đau bụng. Vì nghĩ có thể mình gặp vấn đề về đường tiêu hóa nên cô đã đến hiệu thuốc mua thuốc giảm đau. Tuy nhiên, dù đã uống thuốc nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Cho đến một hôm cô gái trẻ bất ngờ bị hôn mê. Đồng nghiệp của nữ giáo viên đã phát hiện ra cô nằm bất động trên giường, đi tiểu không tự chủ. Ngay lập tức cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cô gái được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Sohu)

máu của nữ giáo viên có màu như sữa dâu

Trên đường đến bệnh viện, huyết áp của nữ giáo viên chỉ còn 95/37mmHg và liên tục xuống thấp. Nhân viên y tế kiểm tra phát hiện đồng tử cô gái chỉ còn đường kính khoảng 5mm. 

Sau đó, cô đã được lấy máu xét nghiệm. Kết quả cho thấy cô bị nhiễm toan chuyển hóa, chỉ số đường huyết cao nhưng không đo được cụ thể. Chẩn đoán ban đầu nữ giáo viên bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường (một biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường)

máu của nữ giáo viên có màu như sữa dâu (Ảnh: Sohu)

Điều đáng nói là máu của cô có màu trắng hồng như sữa dâu. Biểu hiện này khá hiếm gặp ở người trẻ tuổi. Trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp cấp cứu và chuyển cô đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau quá trình điều trị tích cực, cô gái đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định trở lại.

bệnh nhân được chạy thận nhân tạo (Ảnh: Sohu)

Ngày 4/1 vừa qua, nữ giáo viên được xuất viện, tuy nhiên từ nay về sau, cô sẽ phải liên tục tiêm Insulin để kiểm soát lượng đường trong máu.

nhiễm toan ceton do đái tháo đường là gì?

bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng, trong đó có nhiễm toan ceton do đái tháo đường. Tình trạng này xảy ra khi c‌ơ th‌ể người bệnh sản sinh quá nhiều axit trong máu (hay còn được gọi là ceton) và không sản xuất đủ Insulin, dẫn đến những rối loạn nghiêm trọng trong chuyển hóa carbohydrate, lipid và protid.

Người bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường có thể gặp phải những biến chứng nguy hiểm như hôn mê, phù não. Nặng hơn có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.


Uống nhiều trà sữa không tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa: Suckhoedoisong)

Một số triệu chứng nhiễm toan ceton ở bệnh nhân đái tháo đường có thể nhận biết dễ dàng như: cảm thấy mệt mỏi, ý thức mơ màng, nhìn không rõ, nôn ói, đau bụng, uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, sụt cân bất thường, tim đập nhanh, hạ huyết áp, mất nước. Khi đo đường huyết có chỉ số Glucose máu > 13,9 mmol/L (> 250 mg/dL). Ngoài ra, hơi thở người bệnh có mùi ceton (giống mùi táo chín).

Hy vọng, sau câu chuyện về cô gái trẻ này, mọi người sẽ chú ý hơn đến thói quen ăn uống, bảo vệ sức khỏe.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật