Tặng 10 tấn gạo cho người khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Xoài

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay 8-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức chương trình “ATM gạo - Trao gửi yêu thương” để trao tặng gạo cho người hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
Tặng 10 tấn gạo cho người khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
Niềm vui hiện hữu trên ánh mắt, nụ cười của những người dân được nhận gạo

Đây là hoạt động trợ giúp nhân đạo tiếp nối ý nghĩa nhân văn của chương trình ATM gạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh duy trì từ tháng 5-2020 đến nay. Trong thời gian 3 ngày, từ hôm nay cho đến hết ngày 10-1, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chương trình sẽ phát gạo miễn phí cho khoảng 1.000 đối tượng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (mỗi người được nhận 10 kg). 

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam trao tặng gạo cho 20 hộ khó khăn tại chương trình

Chương trình “ATM gạo - Trao gửi yêu thương” cũng sẽ diễn ra tại hai huyện Lộc Ninh và Bù Đăng vào ngày 12-1. Dự kiến mỗi địa phương sẽ cấp phát miễn phí 5 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

Ông Nguyễn Đình Thọ, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam giúp người dân lấy gạo từ cây ATM gạo

Toàn bộ 20 tấn gạo cấp phát miễn phí trong đợt này với tổng kinh phí trên 278 triệu đồng đều do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tài trợ. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, những hạt gạo nhân ái, nghĩa tình trao đi là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp cho bà con khó khăn có thêm niềm vui, sự ấm áp khi bước vào thời điểm cuối năm âm lịch.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật