Đà Lạt trái biệt những ngày đầu năm mới: Nơi ‘không thở nổi’, nơi như ‘Chùa Bà Đanh”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đà Lạt ngày đầu năm mới khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhiều nơi có số lượng người đổ về tấp nập, nhiều nơi lại… chẳng có ai.
Đà Lạt trái biệt những ngày đầu năm mới: Nơi ‘không thở nổi’, nơi như ‘Chùa Bà Đanh”
Ảnh minh họa

Xem Video: Mặt trái du lịch Đà Lạt

//

Đà Lạt là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên. Trong nửa đầu thế kỷ 20, từ một địa điểm hoang vu, người Pháp đã quy hoạch và xây dựng lên một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, khách sạn và trường học, một trung tâm du lịch và giáo dục của Đông Dương khi đó. Đà Lạt ngày nay là một thành phố khá đông dân, đô thị loại I trực thuộc tỉnh, giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng của tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên.

Có độ cao 1500m so với mực nước biển nên thời tiết mát mẻ, dễ chịu, “thành phố ngàn hoa” chính là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng nhất cho tất cả đối tượng khách du lịch. Nơi đây cũng có vô số những cái “không” đặc biệt: Không hệ thống đèn giao thông, không có cảnh sát túc trực tại các nút thắt giao thông, không có xe xích lô chở khách du lịch, không điều hòa, không thức khuya,..

Bạn sẽ phải lòng Đà Lạt ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới bởi vùng đất ấy bình yên như hơi thở, bởi những cái tên mà vùng đất ấy mang trong mình như thành phố ngàn hoa, xứ sở tình yêu, thành phố đượm buồn, thành phố mộng mơ… Chính vì điều này nên nhiều du khách trong đợt nghỉ tết dương lịch đã chọn Đà Lạt là nơi nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Tối ngày 3/1, Đà Lạt có nhiều nơi tập trung kín khách du lịch như khu vực chợ đêm Đà Lạt, ngôi làng đẹp lạ như Tây Tạng hay khu vực trăm cây hoa mai anh đào nở. Du khách đổ về đây chủ yếu là các bạn trẻ đến để check-in, thăm quan ngắm cảnh.

Đà Lạt có khí hậu vô cùng đẹp với cái lạnh sương mù đặc trưng nên được rất nhiều người chọn làm nơi nghỉ dưỡng ngắn ngày. Từ TP. HCM, người dân chỉ mất 4 – 6 giờ đi xe. Vào tối mùng 3/1 (ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ), du khách đổ về vẫn rất đông. Tuy nhiên nhiều nơi đông đúc là thế, nhiều nơi lại không có ai.

Khu vực Quảng trường Lâm Viên được xem là một trong những địa điểm hot, bất kì du khách nào cũng sẽ tham quang khi tới Đà Lạt. Tuy nhiên trong tối nay, nơi đây lại vắng hơn tưởng tượng rất nhiều. Khu vực này được các bạn trẻ chụp lại cho thấy chỉ có vài người ăn uống, đi lại.

Điều này khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vào đợt Trung Thu, đây là địa điểm “chật kín khó nhúc nhích”. Ảnh: internet

Những du khách đến khu vực này đa phần yêu thích không khí ấm áp hơn. Ngoài việc check-in, mua sắm thì các bạn trẻ có thể ngồi lại nhâm nhi đặc sản Đà Lạt giá rẻ,..

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật