Tây Ninh vẫn tổ chức Hội Xuân núi Bà Đen dịp Tết Tân Sửu

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để đảm bảo nhu cầu vui xuân của người dân, UBND tỉnh Tây Ninh đồng ý tổ chức Hội Xuân núi Bà Đen như mọi năm và có kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.
Tây Ninh vẫn tổ chức Hội Xuân núi Bà Đen dịp Tết Tân Sửu
Mọi năm, du khách đến núi Bà Đen du xuân rất đông

                    Xem Video: Ngắm Tượng Phật khổng lồ chưa ai từng thấy trên đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh mà vài năm sau sẽ xuất hiện
                       

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh đồng ý vẫn tổ chức Hội Xuân núi Bà Đen như mọi năm. Cụ thể, Lễ Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Tân Sửu 2021 sẽ được tổ chức vào thứ Hai - ngày 15/2, nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng năm Tân Sửu). Đơn vị chủ trì là Ban Tổ chức Hội Xuân núi Bà Đen năm Tân Sửu 2021.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán, Tây Ninh còn tổ chức Lễ hội truyền thống Động Kim Quang vào thứ Năm - ngày 25/2 (nhằm mùng 14 tháng Giêng năm Tân Sửu). Lễ hội do UBND thị xã Hòa Thành chủ trì, tổ chức.

Tại Quảng trường Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón Giao thừa vào tối 11/2 (30 tháng Chạp). Tỉnh cũng đồng ý cho chính quyền địa phương tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tại khu vực trung tâm huyện - thị xã.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong mùa lễ hội này, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có pshương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh. Chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

UBND tỉnh yêu cầu Sở thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu; Rà soát, kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh, du học sinh, Việt kiều trở về nước.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, năm 2020 là năm khó khăn của ngành du lịch Tây Ninh; doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và tiêu dùng khác trên địa bàn tinh ước đạt 16.681 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 9.359 tỷ đồng, giảm 6,79%; doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 175,19 tỷ đồng, giảm 13,87%; doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 9,55 tỷ đồng, giảm 55,35%...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật