Thanh Hoá tôn tạo phủ Trịnh với kinh phí hơn 756 tỉ đồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo cần khẩn trương triển khai ngay công tác tư vấn thiết kế, chỉ định thầu và giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Tôn tạo Khu Di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá với số vốn đầu tư hơn 756 tỉ đồng.
Thanh Hoá tôn tạo phủ Trịnh với kinh phí hơn 756 tỉ đồng
Nghè Vẹt, phủ Trịnh là di tích lịch sử, văn hoá độc đáo ở Thanh Hoá nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 5.1, tại buổi giám sát triển khai thực hiện dự án, ông Nguyễn Văn Phát đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chủ đầu tư Dự án cần làm rõ thêm phương hướng, nội dung triển khai trong thời gian tới; sớm hoàn chỉnh các hồ sơ quy hoạch, phê duyệt Dự án, thiết kế kỹ thuật, trong đó đề ra những công việc cụ thể, xác định rõ thời gian thực hiện; tập trung chỉ đạo để giải ngân nguồn vốn ngân sách đã được cấp để triển khai thực hiện Dự án của năm 2020 và năm 2021. Khẩn trương triển khai ngay công tác tư vấn thiết kế, chỉ định thầu và giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án.

TS Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo cần khẩn trương triển khai dự án. Ảnh: Tô Hà

Trước đó, 16.10.2019, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Nghị quyết số 211/NQ-HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ Từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan Di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng.

Theo đó, điều chỉnh tên Dự án thành Tôn tạo Khu Di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc; điều chỉnh quy mô dự án từ 3,84 ha lên 11,72 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 756.326 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách tỉnh 304.000 triệu đồng đầu tư các hạng mục công trình di tích gốc gồm: Phủ Từ, tả vu, hữu vu; cổng Phủ Từ, hồ nước, bể non bộ, nhà bia, sân lễ hội; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và 50% chi phí đầu tư hạ tầng tái định cư. Vốn ngân sách huyện Vĩnh Lộc 71.449 triệu đồng đảm nhận một phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và 50% chi phí đầu tư hạ tầng tái định cư. Vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác là 380.877 triệu đồng đầu tư các hạng mục công trình còn lại. Thời gian thực hiện đến hết năm 2023.

Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Triển khai thực hiện Dự án, chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn, chỉ đạo Ban quản lý dự án khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên đến nay tiến độ triển khai thực hiện Dự án chậm, khả năng giải ngân vốn không bảo đảm quy định phải điều chuyển vốn cho dự án khác.

Qua khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến Dự án chậm tiến độ, trong đó có nguyên nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm, thiếu tính chủ động đấu mối, phối hợp với tư vấn đôn đốc kiểm tra hồ sơ, nên thời gian thẩm định và phê duyệt kéo dài.

Chủ đầu tư cần có biện pháp xử lý các đơn vị liên quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phát nhấn mạnh việc thực hiện Dự án Tôn tạo Khu di tích lịch sử Phủ Trịnh nhằm bảo tồn và tôn vinh những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích.

Khu di tích Phủ Trịnh sẽ cùng với Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Bà Triệu, Lăng miếu Triệu Tường tạo thành tuyến, điểm du lịch văn hóa - lịch sử trọng điểm của tỉnh và của Quốc gia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật