Tên lửa siêu thanh Zircon diệt mục tiêu trong 7 phút và “vô hình” trước radar

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga tấn công trong bảy phút và vẫn vô hình trước radar trong một số điều kiện nhất định.
Tên lửa siêu thanh Zircon diệt mục tiêu trong 7 phút và “vô hình” trước radar
Ảnh minh họa

Nhà báo Mỹ Peter Suciu đã thu hút sự chú ý về sự nguy hiểm của tên lửa siêu thanh Zircon của Nga. Theo nhà báo này, người Nga đã thực sự tạo ra một thứ vũ khí thần kỳ có khả năng bao quát khoảng cách 1.000 km trong 7 phút và tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao.

Tuy nhiên, tác giả chú ý nghiêm túc đến chủ đề về một đầu đạn hạt nhân, có thể mang theo của tên lửa siêu thanh Zircon. Các tranh chấp về kích thước của đầu đạn vẫn tiếp tục cho đến ngày nay bởi các chuyên gia quân sự khác nhau. Một số chuyên gia cho rằng vì tầm bắn 1.000 km, đầu đạn sẽ không nặng quá 300 kg với các đặc điểm khác như quỹ đạo bay và điểm cao nhất của tên lửa bị giảm đi. Các nhà phân tích từ Quỹ Jamestown cho rằng để tăng kích thước đầu đạn và giảm độ cao của tên lửa, tầm sát thương tối đa sẽ vào khoảng 700 km.

Tuy nhiên, Peter Suciu cho rằng kích thước của đầu đạn trong trường hợp cụ thể này không quá quan trọng. Ông đã bảo vệ tuyên bố của mình với tác động động học của tên lửa. Tức là ở tốc độ siêu thanh, tên lửa có thể gây sát thương nặng mà không cần đầu đạn.

Đáng chú ý là trong khuôn khổ các vụ phóng mới nhất của tên lửa Zircon được tuyên bố tầm bắn tối đa là 650 km, không loại trừ khả năng đầu đạn hạt nhân vẫn được lắp trên các tên lửa này.

Bằng cách lắp đặt đầu đạn hạt nhân trên các tên lửa siêu thanh hành trình này, Nga sẽ có thể tiêu diệt các trung tâm quân sự, nhóm tấn công tàu sân bay và các cơ sở quân sự lớn chỉ với 1-2 tên lửa.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật