Cựu lãnh đạo chương trình tàu sân bay Trung Quốc bị khai trừ đảng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Hồ Vấn Minh, cựu Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSIC), chính thức bị điều tra từ tháng 5/2020 với cáo buộc nhận hối lộ và lạ‌m dụn‌g chức quyền.
Cựu lãnh đạo chương trình tàu sân bay Trung Quốc bị khai trừ đảng
Ông Hồ Vấn Minh. Ảnh: South China Morning Post được cung cấp.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc công bố quyết định khai trừ đảng đối với ông Hồ Vấn Minh hôm 4/1, vài tuần trước hội nghị quan trọng của cơ quan này tại Bắc Kinh, theo South China Morning Post.

Ông Hồ là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch CSIC cho đến tháng 8/2019. Ông là một trong những quan chức mới nhất tại tập đoàn đóng tàu hàng đầu Trung Quốc ngã ngựa trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi".

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc hôm 4/1 cũng công bố quyết định khai trừ đảng và cách chức đối với 3 nhân vật khác: Deng Huilin, nguyên Phó chủ tịch kiêm Giám đốc công an thành phố Trùng Khánh; Wen Guodong, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hải; và Luo Jiamang, nguyên Kế toán trưởng COFOC, tập đoàn thực phẩm lớn nhất Trung Quốc.

Ủy ban nói ông Hồ bị cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của đảng" và đã "tham gia các hoạt động mê tín dị đoan".

Ông bị cáo buộc vi phạm các chính sách chống tham nhũng của đảng với việc "chơi gôn trái phép, đến các câu lạc bộ tư nhân, tham dự các buổi tiệc có thể ảnh hưởng đến việc thi hành công vụ một cách vô tư và nhận quà, tiền trong khi sắp xếp cho các đơn vị cấp dưới thanh toán các chi phí mà ông lẽ ra phải trả với tư cách cá nhân".

Ông cũng bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng từ chức vụ của mình để trục lợi cho bản thân và các thành viên trong gia đình, bao gồm mua nhà trái phép, lạ‌m dụn‌g xe công và mua bán quyền lực, tiền bạc.

Ông Hồ gia nhập CSIC năm 2010. Ông giám sát quá trình phát triển tàu sân bay Liêu Ninh - con tàu được tân trạng lại từ tàu cũ mua của Liên Xô - cùng với tàu sân bay Sơn Đông, hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

CSIC, được hợp nhất với Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) vào năm 2019, cũng đang đóng các tàu hải quân khác của Trung Quốc, bao gồm tàu khu trục Type 055 và tàu tấn công đổ bộ Type 075.

Hồi tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh cấm bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào của Mỹ sở hữu cổ phần trong một số công ty Trung Quốc, bao gồm cả CSIC.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật