Tại sao logo của các thương hiệu nổi tiếng đều nằm ở bên trái?

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các thương hiệu nổi tiếng tại sao lại đặt logo áo của mình ở bên trái mà không phải ở bên phải hay chính giữa, cùng tìm hiểu nhé!
Tại sao logo của các thương hiệu nổi tiếng đều nằm ở bên trái?
Tại sao logo áo của các thương hiệu nổi tiếng đều nằm ở bên trái?

Yếu tố đầu tiên để nhận biết một thương hiệu đó chính là nhìn vào chiếc logo. Bởi vậy giúp người tiêu dùng nhận biết hay dễ nhớ hơn về nhãn hàng của mình, chủ doanh nghiệp thường làm logo riêng. Bên cạnh đó, việc đặt huân chương, huy hiệu này dường như là một quy ước ngầm của tất cả mọi người và dần dần trở nên quen thuộc từ rất lâu.

Nghe tới đây, bạn hãy thử mở tủ quần áo của mình ra xem, có phải đa số những chiếc quần áo mình có, từ thương hiệu bình dân đến thương hiệu cao cấp logo đều sẽ được đặt bên trái hay không? Vậy tại sao lại có chuyện trùng hợp này, cùng tìm hiểu với Webtintuc ngay dưới đây.

Huân chương, huy hiệu từ trước đến nay đều được đặt ở bên trái

Từ các kiểu quần áo, quân phục đến các tầng lớp trong xã hội nhiều thế kỷ trước đây, những loại huân chương, huy hiệu đều được ở bên trái. Dù chỉ một lần thì điều này cũng chưa từng bao giờ thay đổi. Có nhiều giả thuyết cho thấy, việc này sẽ giúp người được nhận huân chương, huy hiệu cảm thấy tự hào hơn bởi bên trái sát gần tim.

Huân chương, huy hiệu từ rất lâu đã đặt ở bên trái ngay gần trái tim.

Bên cạnh đó, việc trao hay đặt huân chương, huy hiệu được cho là một quy ước ngầm đối với nhiều người và dần dần thói quen này đã được hình thành.

Đặt theo hướng đọc của đa số dân số trên thế giới

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy, logo của một trang website thường đặt ở phía bên trái trên cùng. Đây được cho là hướng đọc của tất cả các nước phương Tây (từ trái qua phải). Tuy nhiên cũng có một số nước đọc từ phải qua trái như Arab, Isreal, Iran.

Thói quen đọc sách của các nước phương Tây được xem là lý do để các thương hiệu nổi tiếng đặt logo của mình bên trái.Khi logo áo được đặt bên trái sẽ dễ nhớ hơn

Tập đoàn Nielsen Norman từng có một cuộc nghiên cứu nhằm mục đích biết rõ nếu logo được đặt ở bên trái hay bên phải, đối với người dùng bên nào sẽ dễ nhớ hơn. Kết quả nghiên cứu không làm họ bất ngờ, khi ít nhất có 89% người dùng cho hay, khi đặt logo thương hiệu ở bên trái sẽ dễ nhớ hơn.

Người tiêu dùng sẽ nhớ tên nhãn hàng hơn khi nhãn hàng đó đặt logo bên trái.

Chẳng những thế, có rất nhiều giả thuyết cho rằng, việc đặt logo bên trái còn giúp người mặc dễ dàng mặc đúng chiều, tránh mặc nhầm chiều. Tuy nhiên, giả thuyết phổ biến nhất vẫn là những gì đã nói ở trên. Chính thói quen đọc viết, quan sát và lịch sử của việc đặt biểu tượng là những nguyên nhân chủ yếu để các nhãn hiệu thời trang đặt logo của mình bên trái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật