Bắt thanh niên học nghề “mượn đỡ” xe của khách rồi bỏ trốn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau nhiều năm vận động và truy tìm, chiều ngày 2/1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã bắt và di lý đối tượng Trần Tuấn Vũ (SN: 1993, trú tại xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) từ tỉnh Tây Ninh về tới địa phương. Vũ là đối tượng đang lẩn trốn Quyết định truy nã từ năm 2018.
Bắt thanh niên học nghề “mượn đỡ” xe của khách rồi bỏ trốn
Trần Tuấn Vũ được di lý về Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Xem Video: Gây tai nạn rồi bỏ trốn, tài xế bị khởi tố

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc học nghề sửa xe tại tiệm sửa xe của anh Đào Văn Lượng, ở ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, do cần tiền nên Vũ đã nảy sinh ý định trộm xe của khách mang đến sửa.

Khoảng 17 giờ ngày 29/5/2018, khi phát hiện anh Lượng khóa cửa tiệm rồi cùng vợ, con về thăm người thân tại huyện Thoại Sơn, Vũ đã đột nhập vào tiệm trộm chiếc xe mô tô biển số 67L9-0698 rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, anh Lượng chở vợ, con về tiềm thì phát hiện mất chiếc xe nên trình báo Công an. Sau khi hay tin trộm xe đã bị bại lộ, ngày 04/6/2018 Vũ đã gửi chiếc xe về cho người thân để giao trả lại cho anh Lượng.

Ngày 24/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra Quyết định truy nã đối với Trần Tuấn Vũ về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau hơn 02 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, đến khoảng 03 giờ sáng ngày 02/01/2021, lực lượng Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ được Vũ khi Vũ đang lẩn trốn tại khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật