Kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục giảm vào cuối năm

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Công thương Ấn Độ ngày 2/1 công bố số liệu mới nhất cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 12/2020 giảm nhẹ 0,8% xuống 26,89 tỷ USD, chủ yếu do sự sụt giảm trong các ngành xăng dầu, da và thủy hải sản. Tuy nhiên, so với mức giảm 8,74% của tháng 11/2020, con số trên là một sự cải thiện khá lớn.
Kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục giảm vào cuối năm
Ảnh minh họa

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn tin từ hãng thông tấn PTI cho biết cũng trong tháng 12/2020, nhập khẩu của Ấn Độ tăng 7,6% đạt 42,6 tỷ USD, khiến thâm hụt thương mại tăng lên mức 15,71 tỷ USD.

Cũng theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, nhập khẩu dầu mỏ trong tháng 12/2020 giảm 10,37% xuống còn 9,61 tỷ USD. Tính trong giai đoạn từ tháng 4-12/2020, tổng lượng nhập khẩu dầu mỏ của nước này đạt 53,71 tỷ USD, giảm 44,46% so với cùng kỳ tài khóa trước.

Như vậy, trong 9 tháng của tài khóa hiện tại (từ tháng 4-12/2020), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đạt 200,55 tỷ USD, giảm 15,8% so với mức 238,27 tỷ USD trong cùng kỳ tài khóa 2019-2020. Nhập khẩu cũng giảm 29,08% từ 364,18 tỷ USD cùng kỳ tài khóa trước xuống còn 258,29 tỷ USD.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) Sharad Kumar Saraf dự báo, kim ngạch xuất khẩu của nước này có thể đạt tới 290 tỷ USD vào cuối tài khóa (kết thúc vào tháng 3/2021).

Ông nhận định thương mại thế giới sẽ chứng kiến sự phục hồi hình chữ V và Ấn Độ sẽ phục hồi nhiều hơn so với những thiệt hại trong năm 2020. Tuy xuất khẩu của Ấn Độ giảm tốc trong nửa đầu tài khóa 2020-2021 do hai quý đầu năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của nước này vẫn có thể đạt khoảng 290 tỷ USD vào cuối tài khóa.

Bên cạnh đó, ông Saraf cũng hối thúc Chính phủ Ấn Độ cần nỗ lực để đưa xuất khẩu đạt 350 tỷ USD trong tài khóa tiếp theo (2021-2022), do triển vọng đơn hàng tốt đối với các mặt hàng bao gồm thực phẩm chế biến, dược phẩm, sản phẩm y tế và chẩn đoán, dệt may, hó‌a chấ‌t, nhựa, điện tử và các sản phẩm mạng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật