TP HCM: Triệt phá 22 băng nhóm, bắt 71 đối tượng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an TP. HCM vừa thông tin về kết quả trong 15 ngày đầu ra quân (từ ngày 15 đến 29/12/2020) thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
TP HCM: Triệt phá 22 băng nhóm, bắt 71 đối tượng
Lực lượng Công an TP.HCM triệt phá 22 băng nhó, bắt 71 đối tượng trong 15 ngày đầu ra quân (từ ngày 15 đến 29/12/2020) thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Xem Video: Triệt phá băng nhóm rút ruột hàng hiệu từ container xuất khẩu

Với những nỗ lực của lực lượng Công an TP qua 15 ngày đầu ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo, góp phần giữ gìn bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Trong đợt ra quân này, Công an TP.HCM đã khám phá 146 vụ phạm pháp Hình Sự, bắt 163 đối tượng; triệt phá 22 băng nhóm, bắt 71 đối tượng.

Lực lượng Công an TP.HCM ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Đồng thời đã phát hiện xử lý 76 vụ với 138 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất m‌a tú‌y, thu giữ 5,278 kg Heroin; 47,107 kg m‌a tú‌y tổng hợp, 938 lọ "nước vui" cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác; Phát hiện 2 đối tượng truy nã, 397 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất m‌a tú‌y; lập biên bản 697 cơ sở vi phạm, 6.269 trường hợp vi phạm về cư trú.

Mặt khác, ghi nhận 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 6 người. Xảy ra 3 vụ thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Kiểm tra, xử lý 14.397 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 2.637 xe các loại, tước giấy phép lái xe 2.167 trường hợp.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật