Chợ đêm Đà Lạt chật kín người ngày đầu năm mới

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 1/1, du khách từ khắp nơi đổ về tham quan, mua sắm và ăn uống tại khu chợ trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Thời tiết thuận lợi cho hoạt động vui chơi đêm đầu năm mới.
Chợ đêm Đà Lạt chật kín người ngày đầu năm mới
Ảnh minh họa

Xem Video: Ăn Đồ Nướng ở Chợ Đà Lạt - Dạo Quanh Chợ Đêm Đà Lạt

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều người chọn Đà Lạt làm điểm vui chơi. Dòng người bắt đầu đổ về trung tâm thành phố từ 18h và đông nghịt từ khoảng 19h. Cổng chợ đêm, các con đường xung quanh đông nghịt, du khách di chuyển khó khăn.

Tối ngày 1/1, nhiệt độ Đà Lạt ở mức 14 độ C, trời không mưa, thuận lợi cho chuyến đi chơi đầu năm mới của du khách.

Đa số người dân và du khách có ý thức đeo khẩu trang để phòng tránh dịch.

Gian hàng bánh tráng nướng, sữa đậu nành, xiên que nướng thu hút khách xếp hàng chờ mua, khu vực ngồi không còn chỗ trống.

Khu ăn uống dọc lối lên xuống chợ cũng đông đúc không kém. Chia sẻ với Zing, Thanh Định (TP.HCM) cho biết khá bất ngờ vì lượng người đổ về chợ đêm mỗi lúc một đông: "Sáng nay mình lên thấy đường đi không quá ùn tắc, cứ nghĩ năm nay không phải chen lấn. Có thể do thời tiết thuận lợi nên mọi người ra đường nhiều hơn".

Gian hàng bánh mứt, trái cây sấy bên trong chợ có nhiều người đến tham quan, lựa chọn đặc sản.

dịch vụ check-in cùng 2 chú chó ở khu vực đài phun nước trung tâm, phía trước chợ Đà Lạt, khiến nhiều người hiếu kỳ nán lại. Du khách đánh giá các con vật thân thiện, ngoan ngoãn và chịu hợp tác chụp ảnh với người lạ.

Chị Loan, chủ 2 chú chó, cho biết: "Khách du lịch sẽ chi 20.000 đồng cho một lượt chụp ảnh cùng chó cưng. Bình thường, một đêm tôi kiếm được 20-30 lượt, lúc đắt khách thì 50 lượt. Chi phí nuôi chó khoảng hơn 10 triệu đồng".

Các dịp lễ, Tết, thành phố sương mù đón lượng lớn từ TP.HCM và các tỉnh thành khác, nhiều người di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Theo ghi nhận của phóng viên, bãi giữ xe khu vực Hòa Bình đã hết chỗ từ 19h, du khách muốn vào chợ phải gửi ở vị trí khác và đi bộ một quãng đường dài.

Khoảng 21h, chợ đêm Đà Lạt và các con đường xung quanh nhộn nhịp và tấp nập hơn. Tình trạng ùn ứ có xảy ra nhưng không quá nghiêm trọng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật