Ấn tượng “Vũ khúc ánh sáng” chào năm mới 2021

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chương trình gây ấn tượng khi có sự tham gia của gần 100 nhạc công đến từ các dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc nhẹ và cả ban nhạc Rock.
Ấn tượng “Vũ khúc ánh sáng” chào năm mới 2021
Ảnh minh họa

Cùng với các chương trình nghệ thuật ngoài trời được tổ chức quanh khu vực Hồ Gươm trong tối ngày cuối cùng của năm 2020, đại nhạc hội với chủ đề “Vũ khúc ánh sáng Countdown 2021” đã diễn ra tại khu vực quảng trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện đặc sắc này có hai điểm cầu chính – một điểm cầu tại Đài Truyền hình Việt Nam và một điểm cầu tại Hồ Gươm, thu hút sự tham gia của hàng vạn khán giả, là bản hòa ca rực rỡ của ánh sáng và âm thanh tạo ra cảm hứng lạc quan, hứng khởi đón chào năm mới 2021.

Sự kiện đại nhạc hội “đếm ngược”từ lâu đã trở thành một lễ hội đặc sắc được đón chờ nhất trong khoảnh khắc chào năm mới. Giới trẻ ở Hà Nội, nhất là những du khách quốc tế chọn ở lại Việt Nam trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng này đều háo hức, sẵn sàng thức trắng đêm để hòa mình vào bữa tiệc nghệ thuật ý nghĩa này. Năm nay, bằng âm nhạc và các thủ pháp nghệ thuật độc đáo, chương trình sẽ điểm lại các cột mốc đáng nhớ, những dấu ấn, thành tựu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực trong năm 2021.
Bắt đầu diễn ra từ 19h tối nay 31-12, “Vũ khúc ánh sáng Countdown 2020” ghi nhận màn trình diễn khuấy động sân khấu của nhiều ban nhạc trẻ thuộc dòng nhạc Indie gây tiếng vang trong thời gian gần đây như: Chấm Trắng, Những đứa trẻ, Quyếnh…cùng các gương mặt Rapper đình đám của giới Underground như: Mc Lee, Trung Trần…

Chương trình lần này được êkip VTV dàn dựng không chỉ là một đại nhạc hội sôi động mà còn mang tới những phút suy tư, chiêm nghiệm về một năm đầy biến cố, biến động và đặc biệt khó khăn của cả nhân loại, đồng thời tôn vinh những nhân vật tiêu biểu. Đó là những con người ưu tú ở nhiều lĩnh vực, có thành tích quốc tế được thế giới ghi nhận, những người truyền cảm hứng tới hàng triệu người Việt Nam và toàn thế giới.

Đại diện êkip sản xuất cho biết, trong bức tranh toàn cầu ảm đạm ấy, hình ảnh một Việt Nam an toàn và kiên cường hiện lên đầy tự hào. Một trạng thái bình thường mới được thiết lập. Sự kết nối rộng khắp, vững chắc mà thần tốc của mọi ngành nghề, với trách nhiệm xã hội cao đã tạo nên những tấm lá chắn an toàn cho đất nước. Trong nguy khó cũng là lúc các anh hùng xuất hiện. Họ là những gương mặt truyền cảm hứng, những người bằng trái tim và khối óc của mình đã góp phần mang lại sự thành công của đất nước trong nhiều lĩnh vực. Tất cả những điều ấy tạo nên trong mỗi người dân niềm tự hào vì là người Việt Nam, biết ơn vì được ở đất nước Việt Nam trong năm 2020 đáng nhớ.

Sau phần trình diễn mở màn có thời lượng 3 tiếng đồng hồ của các ban nhạc trẻ, chương trình tiếp tục diễn ra với sự góp mặt của nhiều giọng ca nổi tiếng trong cả nước như: Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Quang Đăng, Rocker Phạm Anh Khoa và nhóm nhạc Bức Tường, Chilies Band, Bùi Anh Tuấn, Bảo Trâm, Lê Thiện Hiếu…

Đặc biệt, chương trình còn ghi nhận sự tham gia của gần 100 nhạc công đến từ dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc nhẹ và các ban nhạc rock. Dẫn dắt chương trình trực tiếp là MC Anh Tuấn và Á hậu Diễm Trang.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là một chuyến xe bus hai tầng dạo quanh Hà Nội với những hành khách mang theo các câu chuyện thú vị. Trong số này có thể kể đến bác sỹ Nguyễn Thanh Phong - Trưởng khoa nhiễm D - bệnh viện bệnh Nhiệt đới TPHCM, người trực tiếp chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 số 91. Hay như biên đạo múa Quang Đăng với vũ điệu rửa tay nổi tiếng trên thế giới. Đó còn là những nhân vật truyền cảm hứng khác như: Võ Duy Khánh - cựu thí sinh cuộc thi “Đường lê‌n đỉn‌h Olympia” và hiện đang là trưởng phòng cấp cao An ninh di động, Trung tâm nghiên cứu Mã độc của BKAV, người đã viết những dòng mật mã đầu tiên tạo ra ứng dụng hỗ trợ truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 Bluezone...

Một trong những tiết mục gây chú ý và để lại cảm xúc cho khán giả là màn trình diễn hợp xướng "Gió xanh - Green wind choir" với tiết mục hát "Quốc ca - Giai điệu tự hào" vào đúng giây phút lắng đọng và ý nghĩa nhất khi chuyển giao từ năm cũ 2020 sang năm mới 2021. Đảm nhận phần lĩnh xướng tiết mục này là một giọng ca nhỏ 5 tuổi.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, khán giả có mặt tại các điểm cầu cũng như tất cả khán giả xem truyền hình trực tiếp trong cả nước đã có cơ hội tham gia các phần đố vui tương tác với nhiều giải thưởng đặc biệt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật