Với số tiền cát-xê đi hát dành dụm được và đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản đúng đắn nên Lê Hoàng (The Men) đã nhanh chóng trở thành đại gia nhiều năm nay. “Làm được bao nhiêu tiền, vợ chồng tôi đều đổ vào mua đất", anh chia sẻ. Sau khi về chung một nhà, Việt Huê chính thức giải nghệ còn Lê Hoàng cũng không còn mặn mà với công việc ca hát khi nhóm The Men đã không có sản phẩm nào vài năm qua. Ngược lại, hai vợ chồng cùng “ăn nên làm ra" với công việc kinh doanh.
Căn biệt thự của gia đình nhỏ anh gồm 7 tầng có thang máy để di chuyển, diện tích tổng lên đến 1.000m2 trị giá 40 tỉ đồng. Điểm đặc biệt là cơ ngơi này được điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói. Vì gia đình có truyền thống theo ngành xây dựng: ba làm thầu vài chục năm, anh trai là giảng viên cầu đường, em gái và em rể là kiến trúc sư nên dù không theo nghề nhưng Lê Hoàng cũng rất đam mê và hứng thú với xây dựng. Nam ca sĩ tiết lộ anh là người đích thân lên ý tưởng từ A-Z để hoàn thiện ngôi nhà, từ khâu thiết kế, xây dựng cho đến trang trí nội thất.
Đi theo phong cách hiện đại và sang chảnh, tổ ấm của gia đình Lê Hoàng được chăm chút cực tỉ mỉ từ phòng khách, phòng ăn đến cả phòng ngủ. Nam ca sĩ cũng lắp cả thang máy trong nhà để các thành viên trong gia đình thuận tiện hơn trong việc di chuyển.
Biệt thự nhà Lê Hoàng (The Men)
Căn biệt thự lung linh khi về đêm
Căn biệt thự được bố trí khoảng sân rộng trước nhà để khi đi công việc về, nam ca sĩ có thể đi dạo, ngắm cây xanh, tạo cảm giác thoải mái.
Cả gia đình quây quần bên phòng khách trò chuyện mỗi tối
Phòng khách rộng rãi, được thiết kế sofa chính và phụ. Ngoài ra, nam ca sĩ bố trí chiếc tivi cỡ lớn. Phòng khách được trang bị nhiều cửa sổ lớn tạo sự thoáng đãng
Phòng ngủ của hai con trai thiết kế màu xám, xanh tượng trưng cho sự mạnh mẽ, sáng tạo
Ngoài ra, anh còn treo một bức tranh lớn và có quầy bar. Đặc biệt, nam ca sĩ Lê Hoàng sử dụng hệ thống điện được điều khiển bằng giọng nói để giúp gia đình tiện sử dụng và sinh hoạt.
Vốn là một người hoạt động nghệ thuật, căn biệt thự của Lê Hoàng không thể thiếu phòng thu âm, sáng tác cực lớn để thỏa sức sáng tạo. Anh gọi căn phòng này là “phòng tự kỷ" nên vợ con không được phép lui tới.
Lê Hoàng còn thiết kế phòng thu âm, nghe nhạc, tập cùng band và hát karaoke riêng.