Vì sao sau khi hỏa táng, người ta thường rải tro cốt xuống biển?

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ trên phim ảnh mà ngoài đời thực, sau khi hỏa táng, người ta thường mang tro cốt rải xuống biển. Vì sao lại có hành động như vậy?
Vì sao sau khi hỏa táng, người ta thường rải tro cốt xuống biển?
Sau khi hỏa táng, thân nhân sẽ chịu trách nhiệm xử lý tro cốt của người quá cố.

Hỏa thiêu là một trong những hình thức an táng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sau khi người đã khuất được hỏa táng, thân nhân sẽ chịu trách nhiệm với tro cốt của họ. Ở các nước khác nhau, cách xử lý tro cốt cũng sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, phần lớn đều là rải tro cốt xuống biển. Đây là hành động quen thuộc thường thấy trên phim ảnh. Song thực tế là có rất nhiều nơi cũng rắc tro ra nhằm thể hiện ý nghĩa tâm linh.

Vì sao lại rải tro cốt xuống biển?

Tro cốt trong quan niệm của nhiều nước chính đại diện cho linh hồn người đã khuất. Rải tro xuống biển giống như hành động phóng sinh, giải thoát linh hồn của người đã mất. Đồng thời cũng làm vơi đi nỗi đau buồn của người thân khi nhớ tới những kỷ niệm với họ.

Rải tro xuống biển là hình thức an táng được nhiều gia đình lựa chọn, nhằm giải thoát cho linh hồn người đã khuất.Nghi lễ rải tro xuống nước

Nhiều gia đình thường chọn nơi đặc biệt, có ý nghĩa với người quá cố để rải tro của họ xuống nước. Ở một số quốc gia, hoạt động rải tro người đã khuất cần tuân theo quy định của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi thực hiện nghi lễ này đều chung một hình thức là tận dụng gió.

Các gia đình sẽ mang hũ tro cốt sau hỏa táng tới biển hoặc sông, hồ. Thường là tới vùng nước sâu, thoáng gió, một người đại diện sẽ đeo găng tay và từ từ rải tro, hướng chiều gió thổi. Hành động này mang hàm ý để linh hồn người quá cố được tự do, không còn bị níu kéo bởi những vướng bận ở trần thế.

Sau khi đã rải hết tro, các thành viên sẽ ném xuống dưới nước những cánh hoa để tưởng niệm người đã mất.

Ngoài cách rải tro cốt xuống nước, có gia đình chọn cách chôn cất phần tro này giống như địa táng. Ngoài ra, bạn còn có thể đặt bình tro vào những nhà lưu trữ. Mỗi một hũ tro sẽ có một ngăn tủ riêng và người thân cần trả một khoản phí thường niên để duy trì, giữ chỗ.

Tro cốt có thể được gửi ở các nhà lưu trữ hoặc đem chôn, rải lên đất để trồng cây.

Một cách khác nữa là rắc tro xuống đất, dùng tro cốt người đã qua đời để trồng cây như một vật kỷ niệm. Cách này được đánh giá là thân thiện với môi trường và cũng được nhiều gia đình lựa chọn. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật