Đi đâu, xem gì khi đến cố đô Huế dịp Tết dương lịch?

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Countdown 2021; ngày hội lân; lễ ban sóc... là 3 trong số chuỗi sự kiện đặc sắc mà du khách thập phương có thể thưởng thức khi đến Huế dịp Tết dương lịch.
Đi đâu, xem gì khi đến cố đô Huế dịp Tết dương lịch?
Ảnh minh họa

Xem Video: Hàng ngàn người tham gia rước Phật tại cố đô Huế

Ngày 29/12, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau chuỗi lễ hội đáng nhớ dịp tháng cuối cùng của năm 2020 như: Ngày hội áo dài - Ẩm thực Huế; Giải chạy Marathon VnExpress; đón chuyến bay đầu tiên của Vietravel Airlines đến Huế thì địa phương này tiếp tục có những hoạt động, sự kiện mới và đặc sắc để chào đón năm mới 2021.

Theo đó, trong 02 đêm 29-30/12, từ 18h00 tại Trung tâm Thể thao tỉnh (01 Hà Huy Tập, TP Huế) là chương trình Ngày hội Lân Huế 2020 với những màn múa lân truyền thống, đặc sắc của những đội lân đến từ các võ đường nổi tiếng ở Thừa Thiên - Huế.

Huế Countdown 2021 là một trong chuỗi chương trình đặc sắc chào năm mới ở cố đô với những khách mời là các ca sĩ, DJ... nổi tiếng và hứa hẹn mang lại du khách đêm nhạc sôi động, ngập tràn ánh sáng ở khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đáng chú ý nhất trong chuỗi sự kiện dịp Tết dương lịch ở cố đô Huế là Huế Countdown 2021 – Chương trình, sự kiện âm nhạc, đếm ngược chào năm mới 2021 với chủ đề “Thắp sáng niềm tự hào Huế” được tổ chức vào lúc 21h00 ngày 31/12/2020 và kết thúc lúc 00h30’ ngày 01/01/2021 tại khu vực Ngã 6 đường Hà Nội - Đống Đa - Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Bến Nghé (TP Huế).

Dịp Tết dương lịch khi đến thăm cố đô Huế, du khách cũng có cơ hội tham dự màn tái hiện Lễ Ban Sóc (lễ phát lịch của triều Nguyễn, thường được tổ chức vào cuối năm âm lịch) qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết truyền thống). Màn tái hiện sẽ dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 01/01/2021 tại sân trước Ngọ Môn (Đại Nội Huế).

Dịp này đến Huế, du khách cũng có thể thưởng thức Chương trình biểu diễn dàn nhạc kèn Huế tại khu vực Nhà Kèn trong công viên 3/2 (gần chân cầu Trường Tiền trước mặt Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế) từ 8h00 ngày 01/1/2021.

Du khách cũng có thể đắm mình trong không khí cổ xưa với màn tái hiện Lê Ban Sóc (lễ phát lịch của triều Nguyễn).

Đây là dịp ra mắt Dàn nhạc kèn Huế theo sáng kiến và sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng sự hỗ trợ của TP Huế, dự kiến sẽ tổ chức định kỳ vào dịp cuối tuần trình diễn các buổi hòa nhạc cổ điển với những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc châu Âu nổi tiếng như Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Bizet, Weber, Tchaikovsky, Chopin và một số tác phẩm đương đại của Việt Nam...

Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi để tham quan hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời thì khi đến Huế dịp Tết dương lịch du khách cũng có thể trải nghiệm và chụp ảnh công trình kiến trúc cảnh quan hiện đại và tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật của một danh họa thế giới người Việt ở Không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng (Thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, cách TP Huế khoảng 5km); nghỉ dưỡng tại các khu suối khoáng nóng; các điểm ẩm thực , quán cà phê nổi tiếng ở cố đô Huế với các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Đáng chú ý, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức "Lễ đón du khách đầu tiên đến địa phương bằng đường hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài" sáng 01/01/2021 với những phần quà lưu niệm đặc biệt của ngành du lịch tỉnh này và Hãng hàng không Vietnam Airlines.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật