Từ chối CLB Quảng Nam, cựu HLV đội Sài Gòn làm giải phong trào

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV Nguyễn Tuấn Phong tìm niềm vui ở sân chơi phong trào dành cho các đội mạnh tại TP.HCM, thay vì nhận lời đến Quảng Nam làm trợ lý.
Từ chối CLB Quảng Nam, cựu HLV đội Sài Gòn làm giải phong trào
Ảnh minh họa

Tuấn Phong từng làm trợ lý ở CLB Sài Gòn đến hết mùa giải 2020. Sau đó, anh được thanh lý hợp đồng sớm nên chuyển sang dẫn dắt đội Nghĩa Tình - Thiên Ngân dự giải phong trào các đội mạnh ở TP.HCM. Cựu cầu thủ Gạch Đồng Tâm Long An giúp tập thể này vào trận chung kết gặp GM Holdings chiều 20/12 trên sân Thống Nhất.

Niềm vui với HLV này giờ là ra sân cỏ phong trào để nuôi dưỡng đam mê. Anh cho biết mình từ chối ra Quảng Nam làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công vì phải xa gia đình. Anh muốn ở lại TP.HCM làm bóng đá, giúp vợ kinh doanh quán ốc và tham gia các giải phong trào.

Đội bóng của HLV Tuấn Phong còn có cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh (số 20). Quang Thanh mang băng đội trưởng và chơi trung vệ. Ở giải này, các đội bóng được quyền đăng ký các cựu cầu thủ tham dự để tăng chất lượng chuyên môn. Giải đấu được phối hợp với LĐBĐ TP.HCM thực hiện.

Một cựu tuyển thủ khác góp mặt trong đội bóng này là Lê Sỹ Mạnh (số 10) và Nguyễn Thành Long Giang.

Cầu thủ hai đội liên tục có các pha phạm lỗi khiến trọng tài phải cắt còi. Ngoài các cựu tuyển thủ quốc gia, đội hình hai đội còn có nhiều cái tên quen mặt từng thi đấu ở V.League như Hà Vũ Em, Huỳnh Kim Hùng hay sự góp mặt của tiền đạo U19 Việt Nam Trần Thành.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Hà Vũ Em (số 19). Anh có pha đánh đầu dễ dàng từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội ở phút 74. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp GM Holdings lên ngôi vô địch.

Trái với nỗi thất vọng của đội HLV Tuấn Phong, người đồng nghiệp bên kia chiến thuật hạnh phúc với bàn thắng của học trò.

Trao đổi với Báo sau khi cùng đội bóng giành ngôi á quân, HLV Nguyễn Tuấn Phong cho biết: "Tôi có thể chuyển sang hướng khác dù có lời mời từ CLB Quảng Nam". Tuấn Phong sinh năm 1981, từng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam, tuyển Việt Nam. Sau khi giải nghệ, anh học bằng huấn luyện và làm công tác ở đội Sài Gòn từ đầu năm 2018.

Thất bại 0-1, nhưng HLV Tuấn Phong cũng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm khi lần đầu cầm quân một đội bóng có nhiều cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Anh chưa nghĩ đến việc học thêm khóa huấn luyện bằng A sau khi có bằng B do AFC cấp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật