Cháu gái Tổng thống đắc cử Joe Biden bị bắt, từng nhiều lần vướng rắc rối với Pháp Luật

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cháu gái Tổng thống đắc cử Joe Biden mới đây đã bị bắt giữ vì lái xe khi không tỉnh táo. Trước đó, cô cũng từng vướng phải không ít rắc rối Pháp Luật.
Cháu gái Tổng thống đắc cử Joe Biden bị bắt, từng nhiều lần vướng rắc rối với Pháp Luật
Cháu gái ông Joe Biden bị quản thúc trong 5 tháng vì lái xe trong lúc không tỉnh táo, gây tai nạn. Ảnh: Daily Mail

Mới đây, cháu gái ông Joe Biden, cô Caroline Biden (33 tuổi) đã nhận tội lái xe khi không tỉnh táo gây tai nạn trong phiền toà ngày 3/12 vừa qua. Tại đây, cháu gái ông Joe Biden đã bị kết án và nhận mức phạt là 5 tháng quản thúc cùng 20 ngày vào trại cai nghiện vào tháng 1/2021. 

Ngoài ra, Caroline Biden còn phải nộp phạt khoản tiền 1.990 USD và 12 tiếng lao động công ích. 

Được biết, Caroline Biden là con gái của ông James Biden, em trai Tổng thống đắc cử Joe Biden. Cô bị bẳt vào hồi tháng 8/2019 vì lái xe trong khi không tỉnh táo và đâm xe vào 1 cái cây tại thị trấn Lower Merion (bang Pennsylvania). Sĩ quan Jeffrey Seamans, người đã bắt cô, cho biết thời điểm ấy, Caroline Biden gần như không thể tập trung và tỉnh táo để trả lời những câu hỏi mà ông đã đặt ra.

Bên cạnh việc lái xe khi thiếu tỉnh táo, Caroline Biden cũng không đem theo giấy tờ và bằng lái xe. 

Khám xét xe của Caroline Biden, lực lượng chức năng tìm thấy những lọ thuốc giảm đau và giãn cơ carisoprodol, và lorazepam, được dùng để giảm bởt căng thẳng. Cả 2 loại thuốc này đều chứa những thành phần cần được kiểm soát. Sau khi xét nghiệm máu, người ta còn phát hiện thêm 1 vài hỗn hợp thuốc khác đã được cô sử dụng vào thời điểm xảy ra vụ việc. 

Một vụ xét xử kín của Caroline Biden đã được tiến hành vào ngày 4/11, 1 ngày sau cuộc bầu cử tổng thống. Đại diện toà án cho biết lịch này được lên ngẫu nhiên chứ không vì mục đích gì. 

Mike Gottlieb, một luật sư ở Norristown, Pennsylvania, có kinh nghiệm trong các trường hợp lái xe khi không tỉnh táo, cho biết: "Phán quyết này là công bằng đối với các trường hợp lần đầu mắc lỗi". 

Caroline Biden ở toà án năm 2018 sau khi bị xử về tội tiêu thụ trái phép 100.000 USD trong chiếc thẻ tín dụng bị ăn cắp. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, tờ New York Post nhận định đây không phải lần đầu tiên cháu gái ông Biden vướng rắc rối với Pháp Luật. Trước đó, cô Caroline Biden từng bị kết tội tiêu thụ 100.000 USD trong một chiếc thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Cụ thể, năm 2017, cô thừa nhận đã sử dụng thẻ tín dụng không xác định của nạn nhân tại C.O. Bigelow Apothecary ở West Village Manhattan từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2016. Sau đó, cô đã đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền đã sử dụng cho nạn nhân và chấp nhận lao động công ích.

Ngoài ra, năm 2013, cháu gái cựu phó tổng thống từng hành hung một viên sĩ quan cảnh sát tại thành phố New York sau khi bị bắt vì ẩu đả với bạn cùng phòng. Tuy nhiên, viên sĩ quan không bị thương nặng và cô Biden đã không bị truy cứu trách nhiệm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật