Nga chỉ rõ lý do “vô dụng” của các hệ thống phòng không hiện đại ở Karabakh

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những lý do dẫn đến sự thất bại của các hệ thống phòng không Nga sản xuất ở Karabakh vừa được nêu tên.
Nga chỉ rõ lý do “vô dụng” của các hệ thống phòng không hiện đại ở Karabakh
Các hệ thống phòng không Nga đã có màn thể hiện kém trước UAV Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Avia-pro.

Các chuyên gia của Học viện Phòng không Lục quân thuộc Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng những tổn thất quy mô lớn của các hệ thống phòng không Armenia ở Karabakh và sự thống trị gần như hoàn toàn của máy bay không người lái tấn công do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Hóa ra thủ phạm là chỉ số diện tích phản xạ radar (RCS) quá thấp của các máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, điều này không cho phép các UAV được phát hiện kịp thời, tạo cơ hội cho chúng có cơ hội khai hỏa thành công trước khi bị tấn công.

Theo đại diện của Học viện Phòng không Lục quân Nga, kết quả kiểm tra thực địa các hệ thống phòng không như Buk-M1, Tor-M1 và Osa-AKM, Pantsir-S1 và Tunguska-M1 cho thấy mức độ kém hiệu quả khi chống lại UAV cỡ nhỏ có RCS dưới 0,01 m2, trong khi đối với UAV tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ số này xấp xỉ tương ứng với cùng một giá trị.

Tuy nhiên rõ ràng các hệ thống tác chiến điện tử của Azerbaijan hoạt động ở Karabakh cũng đã có những thiếu sót nghiêm trọng, chúng ta đang nói về tổ hợp của Belarus "Groza", đã gây trở ngại đáng kể cho hoạt động phát hiện mục tiêu của hệ thống phòng không.

Trong bối cảnh những kết luận như vậy, có một số câu hỏi liên quan đến sự cần thiết phải phát triển các tổ hợp cho phép đối phó với máy bay không người lái, vì nếu không đảm bảo khả năng bảo vệ đáng tin cậy khu vực triển khai các hệ thống phòng không tầm xa hơn nhiều như S-300 và S-400, thì vũ khí trên có thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi kẻ thù, trong khi các chuyên gia nhấn mạnh thực tế là UAV Thổ Nhĩ Kỳ không được tích hợp công nghệ cao nhất.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật