Tên lửa oanh tạc căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tên lửa tấn công căn cứ không quân Bagram của Lực lượng vũ trang Mỹ và NATO ở miền Trung Afghanistan, hiện không có thương vong.
Tên lửa oanh tạc căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley (trái) nói chuyện với Tướng Scott Miller, chỉ huy lực lượng Mỹ và liên quân ở Afghanistan hôm 16/12. Ảnh: AP.

NBC News đưa tin hôm 19/12 (giờ địa phương) 5 quả tên lửa đã bắn trúng một căn cứ không quân lớn của Mỹ ở Afghanistan nhưng không có thương vong. Một phát ngôn viên của thống đốc tỉnh Parwan phía Bắc của Afghanistan cho biết tên lửa đã bắn trúng sân bay Bagram.

Cô cho biết 12 quả tên lửa đã được đặt trong một chiếc xe và 5 quả trong số đó đã được bắn bởi cảnh sát đã ngăn chặn được 7 quả còn lại.

Một quan chức NATO xác nhận vụ tấn công và cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy sân bay không bị hư hại. Ngay sau đó chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Vào tháng 4, nhóm Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về 5 vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ này. IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công ở Kabul trong những tháng gần đây, bao gồm cả các cơ sở giáo dục khiến 50 người thiệt mạng, hầu hết là học sinh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật