New York và bờ Đông của Mỹ bị tuyết dày cả mét vùi lấp

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các trường học ở TP New York có thể phải đóng cửa trở lại, trong khi bờ Đông của Mỹ hứng chịu cơn bão mùa đông lớn nhất trong vài năm qua.
New York và bờ Đông của Mỹ bị tuyết dày cả mét vùi lấp
Ảnh minh họa

Đài Sky News ngày 18-12 cho biết dự kiến tuyết sẽ rơi dày tới 60 cm dọc theo bờ biển phía Đông, trải dài từ bang Bắc Carolina đến vùng New England, phía Đông Bắc nước Mỹ.

Nhà khí tượng học Sarah Johnson ở bang New Jersey nói: "Đối với phần lớn khu vực dọc theo bờ biển, chúng ta sẽ hứng chịu mưa, tuyết và có thể là mưa đá".

Thị trưởng TP New York Bill de Blasio yêu cầu mọi người nghiêm túc thực hiện khuyến nghị của chính quyền trong một thông báo trực tuyến. Ông de Blasio nói thêm gió có thể giật lên tới 80 km/giờ và tuyết phủ dày hàng chục cm, đồng thời yêu cầu cư dân New York đề phòng trước khi bão đổ bộ. Họ cũng được khuyến cáo sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc làm việc tại nhà.

New York và bờ Đông của Mỹ hứng chịu cơn bão mùa đông lớn nhất trong vài năm qua. Ảnh: The New York Times

Dự báo tuyết sẽ rơi dày nhất ở các bang New York (có nơi dày đến 1 m như ở TP Binghamton, TP New York và khu Southern Tier), Maryland, Pennsylvania, Massachusetts và thủ đô Washington. Những con đường trơn trượt khiến một số trường hợp t‌ử von‌g được ghi nhận do các vụ tai nạn xe hơi. Nhiều hãng hàng không phải hủy bỏ hàng trăm chuyến bay và dịch vụ đường sắt, tàu điện ngầm bị đình trệ ngày 17-12 (giờ địa phương). 

Hơn 200 chuyến bay bị hủy bỏ ngày 17-12 tại 3 sân bay chính tại TP New York nhưng các hãng hàng không cho biết họ dự kiến nối lại hoạt động bình thường vào tối cùng ngày. Đáng chú ý, một chuyến bay của hãng Spirit Airlines hạ cánh tại sân bay quốc tế Baltimore - Washington vào sáng 17-12 đã trượt xuống bãi cỏ. Tuy nhiên, 111 người trên máy bay không bị thương.

Theo báo The New York Times, 2 người thiệt mạng trên đường ở bang Pennsylvania và 1 thanh niên 19 tuổi chết trong một vụ va chạm ở bang Virginia. Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo nói rằng đã có hơn 600 vụ tai nạn ở bang này do bão tuyết, làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Ông Cuomo đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 18 quận bên ngoài TP New York cùng các vùng ngoại ô. Hàng chục máy dọn tuyết được huy động song do tuyết quá dày và lượng tuyết rơi nhiều hơn gấp đôi so với dự đoán nên một số máy bị mắc kẹt hoặc hư hỏng.

Một vụ tai nạn liên hoàn ở TP New York khiến 6 người nhập viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tại bang New Jersey, hơn 200 vụ tai nạn liên quan đến tuyết rơi được xử lý, trong khi bang Hampshire ghi nhận 271 vụ va chạm xe hơi lúc 16 giờ chiều 17-12.

Một vụ tai nạn liên hoàn ở bang Pennsylvania do bão tuyết. Ảnh: Cảnh sát bang Pennsylvania

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật