Truy tìm được lái xe ô tô va chạm với xe máy làm 2 thanh niên t‌ử von‌g ở Yên Bái

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau gần 2 ngày tích cực vào cuộc truy tìm, Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã xác định được lái xe ô tô liên quan đến tai nạn làm 2 thanh t‌ử von‌g đêm (10/12) rồi bỏ chạy.
Truy tìm được lái xe ô tô va chạm với xe máy làm 2 thanh niên t‌ử von‌g ở Yên Bái
Chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn.

Xem Video: Ba người đi trên xe máy va chạm bị xe tải tông thương vong

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm, xác minh và đã xác định xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 24C-049.88, kéo theo sơmi rơmooc BKS 24R-006.68 là phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.

Người điều khiển xe ô tô là Trần Tuấn Anh, sinh năm 1984, trú tại thôn Ngòi Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và các giấy tờ có liên quan của chiếc xe đầu kéo trên để điều tra làm rõ.

Trước đó, như VOV đã đưa tin: Vào khoảng thời gian 22 giờ 40 đến 23 giờ ngày 10/12, tại Km 335+300, quốc lộ 37 thu‌ộc đị‌a phận xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, xe máy mang BKS 21V3-2314 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển theo hướng ngã ba Ba Khe đi Thu Cúc (Phú Thọ), khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô đi hướng ngược chiều.

Hậu quả, anh Phạm Hải Đăng (sinh 2004), trú tại Tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn t‌ử von‌g tại chỗ; anh Trần Đại Phú (sinh 2003) cùng địa chỉ trên t‌ử von‌g tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe điều khiển phương tiện bỏ trốn, không đưa nạn nhân đi cấp cứu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật