Bỉ siết chặt quy định cách ly

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Bỉ quy định từ ngày 18/12, tất cả những người nhập cảnh phải khai báo y tế bắt buộc. Đặc biệt, những người đã ở “vùng đỏ“ trên 48 giờ khi vào Bỉ phải tự cách ly trong 10 ngày và phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào ngày cách ly thứ 7.
Bỉ siết chặt quy định cách ly
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Brussels, Bỉ, ngày 12/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban xét nghiệm và truy vết COVID-19 của Bỉ Karine Moykens cho biết các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm soát việc thực hiện cách ly và xét nghiệm bắt buộc. Những người nhập cảnh đến từ "vùng đỏ" sẽ nhận được một mã số và mã này chỉ được kích hoạt khi người đó đã thực hiện xét nghiệm. Nếu mã chưa được kích hoạt, đơn vị chức năng sẽ yêu cầu họ phải tuân thủ quy định. Bên cạnh đó, cơ quan trên cũng sẽ xem xét các biện pháp kiểm soát biên giới. Hiện công tác siết chặt kiểm soát biên giới đường bộ, sân bay và bến cảng đang được xem xét. 

Theo bảng phân loại của Bộ Ngoại giao Bỉ, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều trong "vùng đỏ", tức là có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19. Ở châu Âu, chỉ có Ireland, Iceland, một phần của Na Uy, hầu hết quần đảo Canary (Tây Ban Nha) và một phần của Vương quốc Anh có màu cam. Toàn bộ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) đều bị coi là "vùng đỏ".

Tại nước láng giềng của Bỉ là Hà Lan, tình hình dịch COVID-19 cũng đang nóng lên, buộc chính phủ nước này phải kéo dài các hạn chế xã hội đến hết dịp nghỉ lễ cuối năm. Theo đó, Hà Lan gia hạn thêm một tháng (đến ngày 15/1/2021) lệnh cấm các gia đình tiếp trên 3 khách là người lớn đến chơi nhà, trong khi các nhà hàng và quán bar vẫn phải đóng cửa. 

Hiện Hà Lan đang trong giai đoạn phong tỏa một phần, áp đặt từ ngày 13/10, theo đó người dân được khuyến cáo làm việc tại nhà, không được phép tụ tập nơi công cộng và đi ra ngoài nếu không có việc quan trọng. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte từng để ngỏ khả năng dỡ bỏ các hạn chế này trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới nếu số ca mắc mới COVID-19 giảm. Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình ngày 8/12, Thủ tướng Rutte cảnh báo tỷ lệ mắc bệnh và nhập viện do COVID-19 vẫn tiếp tục tăng lên, và không loại trừ khả năng nước này sẽ phải áp đặt thêm các biện pháp phong tỏa vào trước Giáng sinh. 

Trong tuần kết thúc ngày 8/12, Hà Lan ghi nhận 43.103 ca mắc mới COVID-19, tăng 27% so với tuần trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, nước này có hơn 500.000 ca mắc và gần 10.000 ca t‌ử von‌g. 

Trong khi đó, Thụy Điển cũng quyết định gia hạn lệnh cấm tụ tập trên 8 người ở nơi công cộng, áp đặt hồi tháng trước, đến hết dịp lễ Giáng sinh và Năm mới. Phát biểu họp báo, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết tình hình dịch COVID-19 ở nước này chưa được cải thiện, do đó các hạn chế phòng dịch nghiêm ngặt sẽ tiếp tục được thực hiện. 

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển công bố ngày 8/12, kể từ ngày 4/12 vừa qua, nước này đã ghi nhận thêm 18.820 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 297.732 ca. Số ca không qua khỏi cũng tăng 133 ca lên 7.200 ca.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật