Những giọt máu ấm áp tình người dịp cuối năm

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 5-12, rất đông người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có mặt tại Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (quận Nam Từ Liêm) để tham gia hiến máu tình nguyện.
Những giọt máu ấm áp tình người dịp cuối năm
Ảnh minh họa

Xem Video: Nghĩa cử đẹp: Bác sĩ hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch

Ngày hội hiến máu với tên gọi “Trái tim tình nguyện 2020” do viện huyết học - Truyền máu trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tình nguyện quốc gia tổ chức.

Sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện 2020, với thông điệp “Nối vòng tay tình nguyện - Hiến giọt máu yêu thương”.

Thạc sĩ Hà Hữu Nguyện, Trưởng khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu (viện huyết học - Truyền máu trung ương) cho biết: “Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi đã đề nghị mọi người tham gia hiến máu phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Chúng tôi dự kiến sự kiện sẽ thu về khoảng 1.000 đơn vị máu”.

Tham gia hiến máu sáng nay, anh Phạm Văn Mạnh (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Tôi thích tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa với xã hội. Nó giúp tôi vui vẻ và trưởng thành hơn trong cuộc sống”.

Còn anh Nguyễn Đức Hùng (huyện Thanh Trì) cho hay, đây là lần đầu tiên tham gia hiến máu. "Tôi thấy sự kiện này rất ý nghĩa, giúp mọi người có trách nhiệm hơn với xã hội”, anh Hùng nói.

Nhân viên y tế lấy mẫu máu xét nghiệm cho người tham gia hiến máu.

Công việc được nhân viên y tế tiến hành rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Nhân viên y tế đo huyết áp cho người hiến máu trước khi lấy máu.

Đo thân nhiệt trước khi vào điểm hiến máu.

Ngày hội hiến máu với tên gọi “Trái tim tình nguyện 2020” diễn ra đến hết hôm nay (5-12). Trong ảnh: Tình nguyện viên giới thiệu ứng dụng chăm sóc người hiến máu trên mạng xã hội Zalo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật