Em gái của bà Kamala Harris đề cử chồng làm Bộ trưởng Tư pháp

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em gái của thượng nghị sĩ Kamala Harris được cho là đang thảo luận với các đồng minh đảng Dân chủ về việc đề cử chồng vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ mới.
Em gái của bà Kamala Harris đề cử chồng làm Bộ trưởng Tư pháp
Mối quan hệ của Tony West với bà Kamala Harris và vai trò của ông tại Uber có thể ảnh hưởng đến cơ hội nhận được cái gật đầu từ ông Joe Biden. Ảnh: The New York Times

Theo tờ Politico, Maya Harris - em gái của bà Kamala Harris - đã "vận động sau hậu trường" cho chồng bà là Tony West, nhắm tới chức Bộ trưởng Tư pháp. Ông Tony West là giám đốc pháp lý của Uber và là cựu quan chức cấp cao tại Bộ Tư pháp Mỹ trong chính quyền ông Barack Obama.

Ông Tony West cũng đã "lọt vào tầm ngắm" nhưng mối quan hệ của ông với bà Kamala Harris và vai trò của ông tại Uber (công ty đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề pháp lý) cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội để ông nhận được cái gật đầu từ ông Joe Biden.

Mối quan hệ của ông Tony West không phải là điểm cộng đối với nhiều thành viên đảng Dân chủ, một số chỉ trích Tổng thống Donald Trump trong 4 năm qua vì đã đưa thành viên gia đình ông vào các vị trí quan trọng của Nhà Trắng.

Thêm vào đó, ông Biden từng nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN tuần trước rằng sẽ không để con trai hay thành viên trong gia đình tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp, cơ quan nào dính líu đến chính phủ.

Ben Crump, luật sư về quyền dân sự, đã ủng hộ ông Tony West trong một bài viết trên USA Today. Theo ông Ben Crump, người Mỹ cần một Bộ trưởng Tư pháp có thể hàn gắn mối quan hệ giữa người dân với Bộ Tư pháp Mỹ.

Ông Ben Crump từng đại diện cho gia đình của George Floyd và Breonna Taylor, hai người d‌a mà‌u chết trong các vụ việc liên quan đến các cáo buộc về B.L của cảnh sát.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đề nghị sẵn sàng xác nhận Thượng nghị sĩ Doug Jones, người đã thua cuộc tái tranh cử vào tháng trước, vào vị trí này.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật