Hà Nội: Hám lời, một người dân bị lừa hơn 21 tỷ trong 2 năm

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với việc tự tạo cho mình một lớp “vỏ bọc” hào nhoáng, cùng việc trả lãi cao và nhanh, Khuyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản một người phụ nữ tại Hà Nội số tiền hơn 21 tỷ đồng.
Hà Nội: Hám lời, một người dân bị lừa hơn 21 tỷ trong 2 năm
Chân dung đối tượng Khuyên. Ảnh: CA

Xem Video: Nhờ bạn mua đất, bị lừa 860 triệu đồng


Trước đó, CA tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Khuyên (SN 1970, trú tại xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 – 3/2020, Khuyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị V.T.V (trú tại Hà Nội) số tiền lên tới hơn 21 tỷ đồng.

Tại CQĐT, Khuyên khai nhận, từ năm 2016 tới đầu 2017 đối tượng liên tục làm ăn thua lỗ, cộng thêm nợ nần nhiều vì chơi lô đề. Qua tìm hiểu, Khuyên biết chị V. có điều kiện kinh tế nên đã liên hệ chuyện trò. Trong quá trình trao đổi qua lại, Khuyên khoe bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để lấy lòng tin nhằm vay tiền chị V.

Tin lời, từ năm 2017-2019, chị V. đã chuyển khoản cho Khuyên số tiền hơn 21 tỷ đồng. Nhằm che đậy hành vi phạm tội, sau mỗi lần vay tiền, Khuyên đều chuyển lại cho chị V. một số lãi từ vài triệu đến vài chục triệu. Tổng số tiền lãi Khuyên đã chuyển cho chị V. là hơn 2 tỷ đồng.

Tới 3/2020, chị V. liên tục đòi tiền nhưng không thấy Khuyên chuyển, gọi điện cũng không thể liên lạc được. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị V. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tại sản của Khuyên tới CQCA.

Liên quan tới đối tượng Khuyên, chiều 7/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & xã hội lãnh đạo UBND xã Na Hối (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) cho biết: Trước khi xảy ra vụ việc trên, gia đình đối tượng Khuyên có điều kiện kinh tế thuộc loại khá giả tại địa phương. Cách đây khoảng 7 năm, vợ chồng Khuyên đã từng lâm vào cảnh vỡ nợ, nhưng sau đó lại phục hồi được. Mới nhất, vào năm 2019, do dính vào lô đề, cờ bạc, gia đình Khuyên đã phải bán hết nhà cửa và rời khỏi địa phương.

Thời gian còn sinh sống tại xã Na Hối, đối tượng Khuyên chỉ ở nhà trồng trọt và chăn nuôi, trong khi người chồng làm nghề mua bán lợn. Hai vợ chồng Khuyên sinh hạ được 2 người con (con trai lớn hiện đã lập gia đình).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật