5 vùng đất có người ở, hẻo lánh và khắc nghiệt nhất trên thế giới

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trái ngược với cuộc sống văn minh, đông đúc, dưới đây là 5 vùng đất có người ở nằm ở các vị trí hẻo lánh, biệt lập và có khí hậu khắc nghiệt nhất trên thế giới.
5 vùng đất có người ở, hẻo lánh và khắc nghiệt nhất trên thế giới
Chỉ có 297 người dân đang sinh sống tại đảo Tristan da Cunha, mỗi năm chỉ có khoảng 60 chuyến tàu đến đảo (Ảnh: Richard Simko)

1. Đảo Tristan da Cunha, Anh

Nằm khoảng giữa Nam Phi và Nam Mỹ, đảo Tristan da Cunha là lãnh thổ hải ngoại của Anh. Với 297 người đang sinh sống tại đây, hòn đảo này được ghi nhận là một trong những hòn đảo có người ở cách xa đất liền nhất trên thế giới.

Cách duy nhất để tiếp cận hòn đảo là đi tàu từ thành phố Cape Town (Nam Phi) nằm cách hòn đảo khoảng 2.700 km. Mỗi năm có khoảng 60 chuyến tàu tới đây và thời gian di chuyển mất 7 ngày. Từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa mưa bão, vì vậy hầu như không có ai đặt chân lên đảo trong thời gian này.

Cộng đồng dân cư của đảo sống tập trung ở ven biển phía bắc đảo và cuộc sống của họ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hàng hoá phục vụ cuộc sống hàng ngày tại đảo cần được đặt trước khoảng 1 tháng để kịp theo tàu chuyển tới đây.

2. Motuo, Tây Tạng

 Theo tiếng Tây Tạng, Motuo có nghĩa là bông sen bí ẩn và được xem là thánh địa đối với người bản địa (Ảnh: Tellwut)

Nằm ở phía Đông Tây Tạng, vùng Motuo với khoảng 10.000 cư dân được xem là một trong những nơi có người sinh sống hẻo lánh nhất trên thế giới. Motuo được xem là vùng đất thánh địa tại Tây Tạng, theo tiếng địa phương, Motuo có nghĩa là "bông sen bí ẩn".

Những người muốn đặt chân đến đây sẽ phải trải qua hành trình kéo dài 4 ngày xuyên các ngọn núi cao luôn được tuyết bao phủ và chỉ có duy nhất một con đường mòn để tiếp cận Motuo. Người dân tại Motuo sinh sống chủ yếu dựa vào trồng lúa, đậu tương và bông. Theo những thông tin gần nhất thì vùng đất Motuo hiện không cho phép khách du lịch nước ngoài đến tham quan.

3. Làng Ittoqqortoormiit, Đan Mạch

 Chỉ có hai chuyến tàu chở hàng đến làng Ittoqqortoormiit mỗi năm (Ảnh: CruiseMapper)

Nằm ở bờ biển phía đông của Greenland (Đan Mạch), ngôi làng Ittoqqortoormiit với 450 dân được mệnh danh là một trong những ngôi làng biệt lập nhất với thế giới, khu dân cư gần nhất nằm cách đây 800 km. Chỉ có vài chuyến tàu chở khách trong năm đến ngôi làng này khi thời tiết thuận lợi. Thời gian còn lại, nếu muốn đặt chân lên vùng đất này, bạn bắt buộc phải đi trực thăng.

Mọi hàng hóa, vật phẩm sinh hoạt đều được chở đến bằng đường thủy với hai chuyến tàu chở hàng mỗi năm: một chuyến đầu tháng 7 và một chuyến cuối tháng 10. Sau 9 tháng mùa Đông hoàn toàn cô lập với thế giới, mỗi lần tàu chở hàng cập bến đều được xem là ngày hội của làng. Toàn bộ dân làng đổ hết ra bờ biển đón tàu, đón hàng, đón người, ăn uống và hát ca.

4. Đảo Phục Sinh, Chile

 Đảo Phục Sinh là vùng đất biệt lập nhất trên thế giới về mặt địa lý (Ảnh: ABCNews)

Xét về mặt địa lý, Đảo Phục Sinh với 5.000 dân nằm cô lập nhất thế giới, cách nơi gần nhất là đảo Pitcairn hơn 2.000 km, cách bờ lục địa Chile gần 4.000 km. Hiện có khoảng 5.000 người dân sinh sống trên đảo. Hòn đảo nổi tiếng với gần 900 bức tượng hình người bằng đá – được gọi là Moai, có lịch sử khoảng 6.000 năm. Các pho tượng Moai nặng từ vài tấn đến vài chục tấn nằm rải rác ở khắp nơi trên đảo, chứa đựng nhiều bí ẩn mà các nhà khảo cổ vẫn đang đi tìm lời giải.

Mặc dù thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, cả chính phủ Chile lẫn dân đảo đều không muốn Đảo Phục Sinh trở thành điểm đến du lịch đông đúc. Họ muốn bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và nét văn hóa bản địa của tổ tiên từ ngàn xưa .

5. Làng Oymyakon, Siberi

 Với nhiệt độ thấp nhất là -71 độ C, làng Oymyakon là nơi lạnh nhất trên thế giới có người sinh sống (Ảnh: El Pais)

Chỉ cách Bắc Cực vài trăm kilomet, với dân số khoảng 500 người, làng Oymyakon, nằm ở phía đông bắc Nga, thuộc Cộng hòa Sakha (Yakutia), là một trong những nơi lạnh nhất thế giới. Nhiệt độ thấp nhất từng đo được tại đây là -71 độ C.

Mặt đất ở đây đóng băng quanh năm thậm chí vào tháng 3, tháng 4, nhiệt độ vẫn là -40 độ C. Với nhiệt độ quá thấp, máy bay không thể tiếp cận được vùng đất này vào mùa đông. Làng Oymyakon có một cửa hàng bách hoá nhỏ, một trạm xăng và một trường học – nơi chỉ đóng cửa khi nhiệt độ giảm xuống -52 độ C.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật