Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thi tay nghề thợ giỏi ngành Xây dựng năm 2020

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong 2 ngày 8 - 9/12, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội thi thợ giỏi của ngành Xây dựng năm 2020, nhằm tôn vinh và khẳng định giá trị của người thợ đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng.
Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thi tay nghề thợ giỏi ngành Xây dựng năm 2020
Hội thi sẽ thi các nghề cơ bản trong xây dựng dân dụng là xây trát, ốp lát, nhôm kính, hàn, thi công điện, thi công nước, lắp đặt cốt thép.

Hội thi nhận được sự ủng hộ của Bộ Xây dựng, Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Hội thi sẽ được tổ chức tại 4 địa điểm, trong đó 3 địa điểm là công trình đang thi công thực tế tại Hà Nội, gồm: Matrix One, đường Lê Quang Đạo; HD Moon, số 8 đường Lê Đức Thọ và The Nine Tower, số 9 đường Phạm Văn Đồng. Địa điểm còn lại là trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, tại Xuân Hòa (Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Hội thi tập trung thi các nghề cơ bản trong xây dựng dân dụng là xây trát, ốp lát, nhôm kính, hàn, thi công điện, thi công nước, lắp đặt cốt thép. Ban Giám khảo cuộc thi gồm đại diện Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Vụ Kỹ năng nghề, các trường đào tạo nghề thuộc ngành Xây dựng và một số doanh nghiệp xây lắp đầu ngành. Trước đó, ngành Xây dựng vẫn tổ chức các kỳ thi tay nghề thợ giỏi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, những năm gần đây, hội thi không còn được tổ chức.

Với sự quyết tâm rất cao, Hiệp hội Nhà thầu đã quyết định tái khởi động và lần đầu tiên chủ trì tổ chức hội thi tay nghề giỏi nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho các thợ lành nghề, các doanh nghiệp xây lắp và tôn vinh giá trị người thợ xây dựng Việt Nam hiện đại.

Khác với các hội thi tay nghề truyền thống, các môn thi thường được thực hiện với các tình huống giả định trong xưởng thực hành của các trường đào tạo nghề. Tại hội thi lần này, địa điểm tổ chức thi chính là các công trường xây dựng thực tế. Đề bài dành cho các thí sinh là các phần việc cụ thể mà người thợ phải thực hiện trên công trường xây dựng. Các bài dự thi sẽ được nghiêm thu, sử dụng trong các công trình. Các thí sinh đoạt giải tại hội thi sẽ được tặng thưởng danh hiệu Bàn tay Vàng, chứng nhận Thợ giỏi cùng tiền thưởng.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng thông báo kết quả hội thi đến đông đảo các doanh nghiệp thành viên, khuyến nghị các doanh nghiệp có thí sinh đạt giải sớm xem xét tăng lương trước hạn cho thợ Bàn tay vàng, Thợ giỏi. Thông qua cuộc thi, các thí sinh đoạt giải cũng có hồ sơ việc làm tốt, có cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn.

Hiện tại, hội thi đã thu hút được 240 thí sinh đến tư 24 doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội Nhà thầu Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp xây lắp uy tín lâu năm như: Sông Đà, Vinaconex và nhiều thương hiệu mạnh được biết rộng rãi trong và ngoài nước những năm gần đây như: Hòa Bình, Coteccons, Delta, Newteccons…

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp, thời gian qua, thị trường xây dựng phát triển mạnh mẽ. Kinh qua các công trình, các nhà thầu ngày càng lớn mạnh, vươn ra cả các thị trường quốc tế. Trình độ của người thợ Việt Nam cũng theo đó phát triển vượt bậc. Không ai khác, chính những người thợ xây dựng là tác giả tạo dựng nên các công trình hiện đại lớn nhỏ trong cả nước.

Ông Hiệp nhận định: Ngành Xây dựng đang hội nhập với quốc tế. Công nghệ mới, kỹ thuật mới, vật liệu mới đòi hỏi lao động ngành Xây dựng nói chung, thợ nghề nói riêng phải có trình độ, kỹ năng mới, với chất lượng chuyên môn tốt hơn.

Thông qua hội thi, Hiệp hội muốn tôn vinh giá trị bàn tay vàng của người thợ Xây dựng Việt Nam, tôn vinh thương hiệu doanh nghiệp xây lắp uy tín, sở hữu đội ngũ thợ có tay nghề cao, cũng như khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của ngành Xây dựng trong sự nghiệp phát triển đất nước…

Lý giải về việc lựa chọn các nghề tổ chức thi lần này, ông Hiệp cho biết đây các nghề xương sống của ngành xây dựng dân dụng. Hiệp hội hy vọng, ở các kỳ hội thi tiếp theo, được tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần, số nghề thi sẽ nhiều hơn và loại hình công trình mở rộng hơn với các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi… Khi đó, quy mô hội thi lớn hơn, thu hút thí sinh và doanh nghiệp tham gia đông đảo hơn nữa.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật