Người hùng của đội tuyển Senegal tại World Cup 2002 qua đời

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
18 năm sau ghi dấu ấn tại châu Á, người hùng của đội tuyển Senegal đã không thể chiến thắng được tử thần.
Người hùng của đội tuyển Senegal tại World Cup 2002 qua đời
Ảnh minh họa

Vài ngày sau sự ra đi của di‌ego Maradona, bóng đá thế giới lại phải nói lời giã biệt với 1 ngôi sao khác. Đó là Papa Bouba Diop, cựu thành viên đội tuyển Senegal tại World Cup 2002. Anh ra đi ở tuổi 42 sau 1 thời gian mắc bệnh hiểm nghèo.

Papa Bouba Diop là người đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2002 -và đó là bàn thắng mang lại chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ của đội tuyển Senegal trước đội tuyển Pháp. Đội bóng châu Phi là 1 bất ngờ ở giải đấu đó khi vào tới tứ kết và nhiều cầu thủ sau đó đã đến với những CLB lớn như El Hadji Diouf hay Salif Diao. HLV của họ ở giải năm đó là Bruno Metsu vào năm 2013 cũng đã qua đời vì ung thư.

Papa Bouba Diop cũng từng có thời gian chơi cho Fulham và là 1 cầu thủ quan trọng của đội bóng này, giúp đội chủ sân Craven Cottage giành Cúp FA năm 2008. Anh giải nghệ 7 năm trước trong màu áo Birmingham City.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật