Ông Trump tái xuất, tiếp sức đảng Cộng hòa ở bang chiến trường

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một thời gian “thu mình“ bên trong Nhà Trắng kể từ cuộc bầu cử ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tái xuất để hỗ trợ đảng Cộng hòa trong cuộc đua gay cấn vào Thượng viện.
Ông Trump tái xuất, tiếp sức đảng Cộng hòa ở bang chiến trường
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

Theo CBS, trả lời câu hỏi của phóng viên lần đầu tiên kể từ khi truyền thông dự đoán ứng viên Dân chủ Joe Biden đắc cử, Tổng thống Donald Trump ngày 26/11 cho biết: "Nói về Georgia, tôi sẽ đến đó. Có thể là hai lần". Ông cho biết thêm, ông có thể tổ chức sự kiện vận động tranh cử hỗ trợ đảng Cộng hòa tại một sân vận động.

 Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere cho biết, Tổng thống Trump dự kiến đến Georgia vào ngày 5/12 tới.

Georgia được coi là bang chiến trường có thể quyết định cục diện cuộc bầu cử Thượng viện năm nay. Cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đang đổ tiền cho chiến dịch vận động tranh cử tại đây trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5/1.

Nếu hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Kelly Loeffler và David Perdue giữ được ghế, đảng Cộng hòa sẽ duy trì được thế đa số ở Thượng viện. Ngược lại, nếu hai đối thủ ở đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock giành chiến thắng, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Thượng viện.

Trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử. Ông nói: "Đừng thất vọng bởi cuộc đua này chưa kết thúc". Hôm qua, ông cũng tuyên bố, ông sẽ chấp nhận rời Nhà Trắng nếu Đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ứng viên Biden. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, đại cử tri sẽ "mắc sai lầm" nếu bỏ phiếu cho ông Biden.

Truyền thông Mỹ dẫn kết quả bỏ phiếu phổ thông dự đoán ông Biden đắc cử với 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 232 phiếu. Ông Trump đến nay vẫn chưa công nhận kết quả và tuyên bố theo đuổi đến cùng các vụ kiện gian lận bầu cử.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật