Kiên Giang: Hơn 6.300 ngôi nhà, 115 điểm trường bị ngập, có nơi lở đê

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mưa kéo dài suốt hơn 1 tuần qua đã khiến cho không ít địa phương tại tỉnh Kiên Giang bị ảnh hưởng nặng.
Kiên Giang: Hơn 6.300 ngôi nhà, 115 điểm trường bị ngập, có nơi lở đê
Nhiều đoạn đường tại Kiên Giang bị ngập do tình trạng mưa kéo dài. (Ảnh: VTC News).

Xem Video: Quảng Bình: Hơn 12 nghìn nhà dân bị ngập và chia cắt

Trước tình hình và diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều nơi trên đất nước ta chịu tác động nặng nề. Không chỉ riêng các tỉnh miền Trung, khu vực phía nam cũng gặp không ít thiệt hại. 

Kiên Giang là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng khi ngập úng, lở đê diễn ra trên nhiều địa phương suốt hơn 1 tuần liền. 

thiệt hại tại Kiên Giang sau tình hình mưa gió kéo dài

Thông tin từ phía Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, tại các huyện U Minh Thượng, An Biên, Vĩnh Thuận, Kiên Lương có hơn 1.330 ha lúa hè thu đang chín và thu hoạch bị giảm chất lượng, tỷ lệ thất thoát cao.

Nguyên nhân là do tình trạng mưa to, gió lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến cây bị đổ ngã, ngập úng nặng. Riêng tại huyện U Minh Thương, khoảng 1.700 ha rau màu đã bị thiệt hại. 

Lúa hè thu gần đến ngày thu hoạch thì bị ngập. (Ảnh: Lao Động).

Bên cạnh đó, ở các huyện Vĩnh Thuận, An Biên, U Minh Thượng có 3 căn bị sập, do sạt lở bờ biển, ở huyện Phú Quốc có 3 căn bị hỏng nền, móng. Tính trên toàn tỉnh có hơn 6.300 căn nhà bị ngập. Nhiều trụ sở cơ quan chức năng, 115 điểm trường cũng bị chìm trong biển nước.

Tại huyện Kiên Lương, Kiên Hải có 3 tàu đánh bắt cá bị chìm. Tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện U Minh Thượng cũng rơi vào tình trạng ngập sâu.

Học sinh nhiều trường được nghỉ học để đảm bảo an toàn vì tình trạng ngập sâu. (Ảnh: Pháp Luật Và Cuộc Sống).

Sạt lở xảy ra ở nhiều nơi

Tại huyện An Minh, 14 đoạn đê biển từ Tiểu Dừa đến vàm Kim Quy (xã Vân Khánh, Vân Khánh Tây) tiếp tục bị sạt lở với tổng chiều dài lên đến hơn 720m. Cùng với đó, tại huyện Phú Quốc, khu phố 6 và khu phú 9 thuộc thị trấn Dương Đông cũng sạt bờ biển 2 đoạn dài khoảng 1.700m.

Trước tình hình này, tỉnh cũng đã chỉ đạo xuống các huyện, xã, mục tiêu là chống ngập úng bảo vệ diện tích lúa bị đổ ngã, giảm thiệt hại đồng thời cũng khắc phục những hậu quả đã xảy ra. Bên cạnh đó, việc theo dõi diễn biến thời tiết là điều vô cùng cần thiết để người dân tránh được những thiệt hại về cả người và của. 

Tại huyện An Minh (Kiên Giang), đoạn đê biển quốc phòng đã bị sạt lở. (Ảnh: Lao Động).

Hiện tại, khu vực đoạn Tiểu Dừa - Kim Quy đang được khắc phục khẩn cấp nhằm hạn chế thiệt hại, bảo vệ sản xuất phía trong đê biển. Để tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất, hãy theo dõi  tại  nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật