Nỗ lực tìm kiếm người mất tích

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Toàn bộ 22 th‌i th‌ể cán bộ, chiến sĩ bị đất đá vùi lấp trong vụ sạt núi kinh hoàng ở Quảng Trị đã được tìm thấy, đưa về an táng
Nỗ lực tìm kiếm người mất tích
Nước ngập đến mái nhà ở xã Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) Ảnh: HOÀNG PHÚC

Đến chiều 19-10, th‌i th‌ể 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4 bị đất đá vùi lấp đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Đón các anh về

Ngay từ sáng tinh mơ, việc tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 bị đất đá vùi lấp vì sự cố sạt lở núi đã được tiến hành. Nhiều phương tiện cơ giới và lực lượng tại chỗ bắt tay vào tìm kiếm với quyết tâm sẽ đưa các nạn nhân ra khỏi lòng đất sâu lạnh lẽo ngay trong hôm nay.

Lúc 3 giờ sáng, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã thông tuyến sau nhiều ngày bị sạt lở chia cắt. Đường thông, phương tiện cùng lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp "chôn chân" cách hiện trường khoảng 3 km được lệnh gấp rút tiến vào hiện trường.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, cho biết quả núi bị sạt lở đã làm gần 2 triệu mét khối đất sạt xuống, san lấp nhiều dãy nhà ở doanh trại Đoàn KT-QP 337. Có nơi vùi lấp người bị nạn đến gần 10 m. "Thảm họa này xảy ra quá bất ngờ, rất đau thương. Khi nhận được tin, chúng tôi đã nỗ lực hết sức đưa người và phương tiện để tìm kiếm" - Thiếu tướng Hà Tân Tiến nói.

Trong ngày, có gần 500 người tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Ngoài phương tiện cơ giới, nhiều chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường. Suốt quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng bố trí người trực tại 2 đài quan sát trên cao để thực hiện việc báo động khi xảy ra sạt núi, bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ. Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, toàn bộ th‌i th‌ể của các cán bộ, chiến sĩ gặp nạn được tìm thấy và đưa ra khỏi đống đất đá vùi lấp.

128 người chết và mất tích

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên những ngày qua đã làm 102 người chết, 26 người mất tích; 13 tuyến quốc lộ và hơn 30.000 m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng.

Theo báo cáo của các tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 19-10, mưa lũ đã khiến 166.782 nhà dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập. Chính quyền đã sơ tán 28.938 hộ với 90.967 dân đến nơi an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 19-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tiếp tục có mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên trong ngày 20-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 150-300 mm, có nơi trên 300 mm; ở Nghệ An từ 20-50 mm.

Từ nay đến ngày 21-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm; ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Hà Tĩnh là địa phương bị ngập nặng nhất trong ngày 19-10, các địa phương tổ chức sơ tán hơn 15.000 hộ dân. Mưa lớn kết hợp với hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với mức 900 m3/giây và dự kiến còn tăng lên nên để bảo đảm sự an toàn cho người dân, sáng 19-10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cho chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ đến nơi an toàn.

Vào lúc 13 giờ ngày 19-10, một áp thấp nhiệt đới với vị trí tâm ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc; 128,4 độ kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 440 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9 và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 123,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm. 

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10917
  1. Để nụ cười con sáng mãi sau cánh cửa
  2. Người dân Quảng Trị nín thở đi dưới khối đá nặng 30 tấn “lộ” ra sau mưa lũ
  3. Hà Giang: La liệt gỗ tự nhiên bị tàn phá để trục lợi
  4. Trao hơn 61 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ Cao Văn Thắng
  5. Cán bộ, nhân dân TX Cửa Lò trang trọng tiễn biệt liệt sỹ Trung tá Phùng Thanh Tùng
  6. Sáng nay 24/10, hàng nghìn người đưa tiễn liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung hy sinh trong quá trình giúp dân
  7. Đô Lương tổ chức lễ an táng Thiếu tá Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung, hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh Quảng Trị
  8. Trung Quân và Denis hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Lê Tuấn Anh - chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở Quảng Trị
  9. Đông đảo nhân dân Đô Lương và đồng đội dự lễ tiễn biệt liệt sỹ - chiến sỹ trẻ Nguyễn Quang Sơn
  10. Lần “về phép” cuối cùng của con, mẹ già đã cạn khô nước mắt
  11. Liệt sỹ Đoàn 337: Buốt lòng hình ảnh những đứa trẻ thơ đội vành khăn tang trắng
  12. Trang trọng lễ an táng 2 liệt sĩ Yên Thành hy sinh ở Quảng Trị
  13. Lần “về phép” cuối cùng của con, mẹ già đã cạn khô nước mắt
  14. Xúc động Lễ viếng, truy điệu ở quê nhà đại tá Lê Văn Quế, 1 trong 22 Liệt sĩ của Đoàn 337
  15. Hàng ngàn người ra đường đón 6 liệt sỹ về với đất mẹ Hà Tĩnh
  16. Liệt sỹ Đoàn 337: “Mẹ giúp con chăm sóc cho vợ và các cháu mẹ nha!”
  17. Vụ 22 quân nhân hy sinh: Bố hứa Tết về sẽ đưa chúng con đi chơi mà!
  18. Hàng nghìn người viếng liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung, xã Thượng Sơn
  19. Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Trương Văn Thắng
  20. Người vợ liệt sĩ 15 ngày đeo 3 khăn tang ngã quỵ ngày đón chồng về
  21. Nghẹn ngào lễ an táng trung sỹ 20 tuổi hy sinh ở Quảng Trị
  22. Vợ liệt sĩ vụ sạt lở ở Quảng Trị chịu tang chồng trong khu cách ly
Video và Bài nổi bật