PSG - Man Utd: Cavani chưa thể góp mặt

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Man Utd đánh dấu sự trở lại Champions League bằng chuyến đi đối mặt với đội á quân mùa giải trước PSG vào rạng sáng mai (2h00, 21/10) tại Parc des Princes ở loạt trận mở màn bảng H.
PSG - Man Utd: Cavani chưa thể góp mặt
Man Utd chưa tìm được sự ổn định thời hậu Alex Ferguson

*2h00, 21/10/2020, SVĐ Parc des Princes, lượt 1 vòng bảng Champions League

Man Utd lọt vào bán kết Europa League mùa giải 2019/20, trong khi PSG lọt vào chung kết Champions League, nhưng giấc mơ vô địch của đội bóng thành Paris bị gác lại bởi Bayern Munich, đội chiến thắng 1-0 trong trận chung kết ở Lisbon. 

Có thể nói PSG và Man Utd đều có những thành công nhất định ở sân chơi châu Âu mùa giải trước và nhiệm vụ của họ bây giờ là nâng cao hơn thành tích đạt được, bắt đầu từ chính trận đại chiến của bảng H trong loạt trận mở màn Champions League 2020/21 vào đêm nay.

Thời hậu Alex Ferguson, Man Utd thi đấu trồi sụt cả trong nước và Champions League. Ngay cả việc Man Utd tham dự vòng bảng Champions League cũng bị đánh giá gặp nhiều khó khăn, bởi sự thiếu ổn định trong lối chơi của họ, tuy nhiên các cổ động viên có quyền lạc quan khi Man Utd có lịch sử tốt đẹp tại các giải bóng đá châu Âu.

Khi Man Utd tới làm khách tại Parc des Princes đêm nay, hẳn rất nhiều người sẽ nhớ lại chuyến đi của “Quỷ đỏ” cũng tới sân đấu này vào cuối tháng 3/2019. Thời điểm đó Man Utd đã thua 0-2 trên sân nhà ở trận lượt đi của vòng 1/8 Champions League, trong tay huấn luyện viên tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer lại thiếu vắng rất nhiều cầu thủ quan trọng. 

Tuy nhiên, Man Utd tạo nên chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 3-1 ở Paris, với bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu được ghi bởi Marcus Rashford ở phút bù giờ thứ 4, tạo nên cuộc lội người dòng đầy cảm xúc giành vé vào tứ kết. Có thể nói đó là trận đấu hay nhất của Man Utd thời hậu Alex Ferguson và cũng là đêm đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp cầm quân của Solskjaer. Chiến thắng này được xem là “đòn quyết định” để ban lãnh đạo Man Utd trao cho Solskjaer bản hợp đồng chính thức.

Bàn thắng từ chấm phạt đền của Rashford ở phút bù giờ thứ 4 đã giúp Man Utd thắng 3-1 trước PSG vào tháng 3/2019 tại Paris

Hơn một năm rưỡi trôi qua sau trận đấu tại Paris, Solskjaer đã không có được nhiều thời điểm rực rỡ như trận đấu trước PSG. Giờ đây ông trở lại  Parc des Princes với chiếc ghế đang rất lung lay, không loại trừ một thất bại trước PSG sẽ mở đường để Solskjaer nhanh chóng bị Man Utd sa thải.

Sau thất bại nặng nề 1-6 trước Tottenham trên sân nhà, Man Utd đã đáp trả bằng chiến thắng 4-1 trước Newcastle. Một điều rất lạ rằng Man Utd đang “dại nhà, khôn chợ”, họ ghi 13 bàn, chỉ lọt lưới bốn bàn và thắng bốn trận sân khách gần nhất từ đầu mùa giải, trong khi toàn thua trong cả hai trận sân nhà, chỉ ghi được 2 bàn và lọt lưới tới 9 bàn.

Xét rộng hơn, phong độ sân khách của Man Utd không thể xem thường. Nếu tính cả mùa giải trước, Man Utd đang có tới chín chiến thắng gần nhất trên mọi đấu trường trên sân khách, họ đã bất bại trên sân khách kể từ tháng 1 năm nay. Đó là thành tích rất đáng nể và PSG cùng bài học từ hơn một năm trước sẽ không thể coi đường Man Utd.

Đối với PSG, chuyến viếng thăm của nhà vô địch châu Âu ba lần sẽ gợi lại ký ức về một trong nhiều thất bại đau lòng của họ trong hành trình chinh phục đỉnh cao của châu Âu. Tuy nhiên, có thể thấy PSG đã tiến bộ lớn khi chỉ hai tháng trước họ có mặt tại trận chung kết Champions League nhưng đã thua Bayern Munich, hành trình đến Lisbon của họ ít nhất đã cho thấy sự tiến bộ, dường như PSG vượt qua được trở ngại tinh thần đã ngăn họ vượt qua vòng tứ kết kể từ năm 1995 .

PSG đã vào chung kết Champions League 2019/20

Với việc danh hiệu trong tầm tay đã bị cướp mất, PSG sẽ quyết tâm hơn bao giờ hết để cuối cùng thấy tên mình được khắc trên chiếc cúp bạc lừng danh. Với một đội hình toàn ngôi sao lớn, được dẫn dắt bởi hai cầu thủ đắt giá nhất từ trước đến nay, không có gì ngạc nhiên khi PSG tham dự Champions League với mục tiêu chiến thắng tất cả các trận đấu. 

Đội bóng của Thomas Tuchel chắc chắn không dễ dàng với bảng đấu bao gồm Man United, đội lọt vào bán kết mùa trước RB Leipzig và nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul Basaksehir, nhưng “gian nan thử sức”, PSG chắc chắn vẫn tự tin thể hiện sự tiến bộ và vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

PSG mới chỉ thua bảy trong số 53 trận sân nhà tại Champions League và không để thủng lưới bàn nào trong bốn trận thắng liên tiếp kể từ lần gần nhất gặp Man United. Vô tình Man Utd đang đứng trước cơ hội trở thành đội khách đầu tiên đánh bại PSG hai lần trên sân nhà đội bóng này ở Champions League.

Hai tháng trước PSG ôm hận trước Bayern Munich bởi King Coman, cầu thủ cũ của đội bóng thành Paris đã ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết Champions League để cho “Hùm xám” đăng quang. Vì thế mọi sự chú ý trong trận đấu đêm nay đang đổ dồn vào Edinson Cavani, đáng tiếc canh không góp mặt trong danh sách 21 người của Man Utd tới Paris.

Cavani kết thúc 7 năm khoác áo PSG trong thù hận

Tiền đạo người Uruguay có 7 năm khoác áo PSG và mới chuyển sang khoác áo Man Utd vào 5/10 vừa qua. Sẽ chẳng có nhiều điều đáng nói nếu như “mối tình” giữa Cavani và PSG kết thúc tốt đẹp, đáng tiếc cả hai đang khó chịu về nhau. Mùa giải trước Cavani thường xuyên bị đầy ải trên băng ghế dự bị bởi anh không chịu gia hạn hợp đồng với PSG, cho nên có thông tin cho rằng cầu thủ này chấp nhận khoác áo Man Utd chỉ để… trả thù PSG.

Việc “trả thù” có thật hay không chỉ Cavani mới hiểu rõ, bản thân tiền đạo người Uruguay chắc chắn rất muốn được thể hiện mình trong màu áo mới, bởi dù không tốn phí chuyển nhượng của “Quỷ đỏ”, nhưng đội bóng thành Manchester lại đãi ngộ Cavani rất hậu hĩnh, họ phải chi tới gần 20 triệu bảng chỉ cho một năm cầu thủ 33 tuổi này khoác áo “Quỷ đỏ”. Dẫu vậy muốn thi đấu đối đầu với PSG, Cavani sẽ phải chờ tới lượt về.

Ngoài Cavani không tới Pháp, Harry Maguire, Erick Bailly không đi cùng Man Utd và để lại lỗ hổng lớn nơi hàng thủ. Greenwood tiếp tục vắng mặt sau khi không thi đấu cuối tuần vừa qua, tuy nhiên hai tân binh Alex Telles và Facundo Pellistri nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt “Quỷ đỏ”.

PSG đang có thành tích tốt trên sân nhà và vẫn ở thế cửa trên trước Man Utd dù thiếu vắng nhiều cầu thủ

Kể từ tháng 12 năm 2004, PSG không thua một trận vòng bảng nào trên sân nhà, chuỗi 24 trận trong đó có 19 trận thắng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đội hình thiếu hụt nhân sự trầm trọng khi danh sách chấn thương đã bao gồm Mauro Icardi, Juan Bernat, Thilo Kehrer, Leandro Paredes và Marco Verratti. 

Khả năng ra sân của Marquinhos, Julian Draxler và Danilo Pereira rất nhỏ. Nếu tất cả các cầu thủ nêu trên không thể ra sân, huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ gặp khó khăn bố trí đội hình ra quân. Dẫu vậy, với lợi thế sân nhà và dàn tấn công vẫn còn Angel Di Maria, Neymar và Kylie Mbappe thì đội chủ nhà vẫn có cơ hội thắng trận rất cao.

Đội hình ra sân dự kiến 

PSG: Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Marquinhos, Rafinha; Di Maria, Neymar, Mbappe

Man Utd: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Telles; Matic, Pogba; Mata, Fernandes, Rashford; Martial.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật