Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh (HS), sinh viên, thời gian qua, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) được các đơn vị, tổ chức đoàn phối hợp triển khai rộng rãi tại nhiều trường học.
Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông
Ảnh minh họa

Những ngày này, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP. Nha Trang cùng Đoàn Thanh niên Công an thành phố triển khai các buổi tuyên truyền, phổ biến Pháp Luật về giao thông cho HS các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Trung tá Lê Bửu Thọ - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố cho biết, đối với từng đối tượng HS, đơn vị có nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, giúp các em dễ tiếp cận, nâng cao nhận thức.

Với HS tiểu học, nội dung tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm khi được phụ huynh đưa đón, trách nhiệm của phụ huynh và nhà trường với HS trong tham gia giao thông; với cấp THCS và THPT, nội dung tuyên truyền gồm việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ như: Không vượt đè‌n đ‌ỏ, đội mũ bảo hiểm, độ tuổi được điều khiển các phương tiện xe máy điện, xe gắn máy, mô tô... Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến HS, làm 2 người bị thương, 2 người t‌ử von‌g. Qua ghi nhận ý kiến của HS từ các buổi tuyên truyền cho thấy, nhiều bậc phụ huynh còn chủ quan, không đội mũ bảo hiểm khi chở con tham gia giao thông; nhiều HS còn vi phạm luật giao thông như: Chở quá số người, vượt đè‌n đ‌ỏ; các gia đình còn giao xe gắn máy, xe mô tô cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi...

Tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Tân Lập 1 (TP. Nha Trang).

Theo Thượng úy Lê Bá Khánh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Nha Trang, triển khai từ đầu năm học 2020 - 2021 đến nay, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức 4 buổi tuyên truyền cho hơn 2.600 HS tại các trường học. Dự kiến, việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Pháp Luật về trật tự ATGT sẽ được tổ chức thường xuyên tại các trường học trên địa bàn, trong đó tập trung cao điểm đến hết tháng 9, qua đó nhằm giảm thiểu hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và HS các trường trong việc tự giác và vận động người thân trong gia đình chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Bên cạnh việc phổ biến, tuyên truyền Pháp Luật về giao thông, từ đầu năm học, HS lớp 1 của các trường trên địa bàn tỉnh được các Head Honda triển khai tặng mũ bảo hiểm nhằm tăng tỷ lệ trẻ được đội mũ bảo hiểm. Cụ thể, Head Honda Thuận Phát, Thuận Phát 2 tặng 180 mũ bảo hiểm cho HS Trường Tiểu học Vĩnh Lương (TP. Nha Trang), 200 mũ bảo hiểm cho HS Trường Tiểu học Diên Điền (huyện Diên Khánh). Song song đó, các Head Honda phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về ATGT cho hơn 1.000 sinh viên của trường...

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, từ đầu năm, Tỉnh đoàn đã có kế hoạch triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATGT. Trong đó, các đơn vị chú trọng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATGT cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đối tượng HS lớp 12 của các trường THPT; lồng ghép tuyên truyền quy định về đảm bảo trật tự ATGT bằng các hình thức trực quan, sử dụng hình ảnh minh họa, infographic... trên mạng xã hội; tổ chức các hội thi, hội diễn về ATGT... Nhằm nâng cao ý thức của thanh niên khi tham gia giao thông, sắp tới, Tỉnh đoàn sẽ phát động tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông trên toàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền Pháp Luật về ATGT; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn; tuyên dương các đội hình thanh niên tình nguyện và mô hình tiêu biểu của thanh niên trong tham gia đảm bảo trật tự ATGT...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật