Khoảnh khắc Hà Nội FC vỡ òa nhận cúp Quốc gia 2020 với kỷ lục đáng nhớ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vô địch cúp Quốc gia 2020 là phần thưởng xứng đáng cho Hà Nội FC sau màn trình diễn ấn tượng. Họ là đội đầu tiên lên ngôi hai năm liên tiếp sau 16 năm trong lịch sử giải đấu này.
Khoảnh khắc Hà Nội FC vỡ òa nhận cúp Quốc gia 2020 với kỷ lục đáng nhớ
Vô địch cúp Quốc gia 2020 là phần thưởng xứng đáng cho Hà Nội FC sau màn trình diễn ấn tượng. Họ là đội đầu tiên lên ngôi hai năm liên tiếp sau 16 năm trong lịch sử giải đấu này.

Đội bóng của bầu Hiển tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của giải đấu dù thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vắng nhiều trụ cột quan trọng. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Vô địch cúp Quốc gia 2020 là phần thưởng xứng đáng cho Hà Nội FC sau màn trình diễn ấn tượng. Ở bán kết, họ vùi dập đối thủ mạnh là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, để rồi chơi bản lĩnh và thắng ngược dòng Viettel ở chung kết. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Quang Hải vỡ òa ăn mừng chức vô địch. Cầu thủ này lấy lại phong độ cao ở giai đoạn cuối của cúp Quốc gia 2020, góp công lớn mang về thành công cho đội nhà. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Quang Hải ký tặng em nhỏ hâm mộ và ăn mừng với mẹ. Tiền vệ số 19 ghi bàn quyết định ở trận chung kết trước Viettel bằng pha vô-lê đẳng cấp. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Các cầu thủ Hà Nội FC vui mừng ăn mừng chiếc cúp vô địch đầu tiên mùa giải này. Từ nay họ yên tâm tập trung cho đấu trường V-League 2020 sắp quay trở lại.

Thủ môn Bùi Tấn Trường giành danh hiệu trong mùa giải đầu tiên đầu quân cho Hà Nội FC. Cầu thủ này cùng Tấn Tài là hai ’lão tướng’ vừa mới tới đội bóng Thủ đô nhưng kịp góp công không nhỏ mang về cúp vô địch. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Chức vô địch cúp Quốc gia 2020 giúp Hà Nội FC một lần nữa khẳng định sức mạnh vượt trội ở đấu trường bóng đá Việt. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Ngược lại Hà Nội FC, Viettel trĩu lòng nhận phần thưởng về nhì. Nhưng đoàn quân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng xứng đáng nhận lời khen vì đã chơi tốt và thể hiện bộ mặt ấn tượng hơn chính bản thân trước đây. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật