Khán giả kỷ niệm 20 năm ‘Trái tim mùa thu’ lên sóng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 20 năm, chu‌yện tìn‌h đẫm nước mắt của các nhân vật trong phim “Trái tim mùa thu“ vẫn khiến khán giả thổn thức.
Khán giả kỷ niệm 20 năm ‘Trái tim mùa thu’ lên sóng
Ảnh minh họa

Ngày 18/9 là kỷ niệm 20 năm phát sóng tập đầu tiên Trái tim mùa thu - bộ phim nằm trong series Tình yêu 4 mùa nổi tiếng của đài truyền hình KBS. Trong dịp này, người hâm mộ đã dùng công nghệ hiện đại và phục chế loạt ảnh ngày xưa trở nên rõ nét. Khi xem lại những bức ảnh này, nhiều khán giả nhớ lại một thời chìm đắm trong dòng phim tình cảm Hàn Quốc. 

Sau 20 năm, bộ phim nói về mối tình đẫm nước mắt giữa cô gái mắc bệnh máu trắng Eun Suh (Song Hye Kyo) và anh trai nuôi Yun Joon Suh (Song Seung Hun) vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả. Giám đốc si tình Han Tae Suk (Won Bin) đem lòng yêu Eun Suh ngay lần đầu gặp gỡ cũng làm nhiều fan nữ mê đắm. Tác phẩm đưa bộ ba Song Hye Kyo, Song Seung Hun và Won Bin trở thành tên tuổi hạng A, được khán giả châu Á hâm mộ, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Instagram.

Không thể phủ nhận Trái tim mùa thu là ký ức đẹp của nhiều khán giả thuộc thế hệ 7X - 8X. Thời ấy, dù bộ ba diễn viên chính đều ở độ tuổi 19-24, diễn xuất nhập tâm của họ vẫn được đánh giá cao, một phần vì nội dung đẫm nước mắt, số phận bi kịch của nhân vật chính - gia vị không thể thiếu của drama Hàn đầu những năm 2000. Ảnh: Instagram.

Trong loạt ảnh được dùng công nghệ làm rõ, nhiều tài khoản Instagram dành lời khen cho các diễn viên trong phim. Những năm 2000, nhan sắc Song Hye Kyo đã nổi bật, xứng đáng với danh hiệu "ngọc nữ màn ảnh". Ảnh: Instagram.

Hiện tại, sau gần 20 năm, dù trải qua nhiều biến cố hôn nhân, tình yêu, Song Hye Kyo vẫn giữ được sức hút và là sao hạng A của showbiz Hàn. Cô đóng cặp với nhiều tài tử, "bỏ túi" gia tài phim đồ sộ như Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Theo Naver, vợ cũ Song Joong Ki hiện tại có khối tài sản lên đến 31 triệu USD cùng loạt bất động sản đắt đỏ. Ảnh: Instagram.

Theo người hâm mộ, thành công của Trái tim mùa thu còn đến từ hai diễn viên nam đẹp trai, si tình. Trong khi Song Seung Hun được yêu thích bởi vẻ ngoài phong trần, lãng tử, Won Bin lại chiếm trọn trái tim khán giả với hình tượng giám đốc si tình, hy sinh cho tình yêu. Hiện tại, sau 20 năm Trái tim mùa thu phát sóng, cả hai sao nam đều đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ được ngoại hình phong độ. Ảnh: Instagram.

Ở tuổi 44, vẻ ngoài của Song Seung Hun không khác mấy so với thời đóng Trái tim mùa thu, thậm chí phong độ hơn nhiều lần. Song, tài tử Hàn bị đánh giá là hết thời, diễn xuất không tiến bộ. Phim truyền hình Bữa tối định mệnh trong năm nay do anh đóng chính có rating lẹt đẹt. Theo Newsen, kịch bản nhiều vấn đề và cách diễn cũ kỹ khiến dự án đánh dấu sự trở lại của Song Seung Hun bị khán giả quay lưng. Ảnh: Dispatch.

Trong bộ ảnh quảng cáo mới, Won Bin khiến khán giả bất ngờ vì ngoại hình trẻ trung, tươi tắn hơn hẳn thời còn đóng Trái tim mùa thu. Tuy là tên tuổi luôn được khán giả để ý, anh lại "lười" đóng phim, đã 10 năm không có mặt trong bộ phim nào. Hiện tại, sao phim Cờ Thái cực giương cao chọn sống bình lặng bên bà xã Lee Na Young. Ảnh: Naver.

Diễn viên bí ẩn và để lại nhiều tiếc nuối nhất với khán giả là Han Na Na. Năm 1999, trước khi đảm nhận vai diễn Shin Yu Mi (vợ tương lai của nam chính), cô từng đoạt giải Hoa hậu thân thiện. Vì vậy, nhan sắc của sao nữ sinh năm 1979 thời điểm ấy được khán giả đánh giá vượt trội hơn hẳn Song Hye Kyo. Tuy nhiên, sau Trái tim mùa thu cô không tham gia phim nào khác. Có thông tin cho rằng Han Na Na định cư ở nước ngoài, rút lui hoàn toàn khỏi showbiz. Ảnh: Instagram.

Trái tim mùa thu cũng là bệ phóng của Choi Woo Hyuk và Moon Geung Young (hai diễn viên thủ vai anh em nuôi lúc nhỏ). Hiện tại, sau thời gian được mệnh danh là "em gái quốc dân", Moon Geung Young ít xuất hiện trước công chúng. Yoon Joon Suh lại không thể thoát vai trong Trái tim mùa thu, chỉ là diễn viên phụ ít tên tuổi ở Hàn Quốc. Ảnh: Instagram.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật