Đầu tư gần 160 tỷ đồng xây dựng Cảng cá Vàm Láng

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảng cá Vàm Láng và Khu neo đậu trú tránh bão cho tàu cá được xây dựng trên diện tích 28 ha với kinh phí gần 160 tỷ đồng, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).
Đầu tư gần 160 tỷ đồng xây dựng Cảng cá Vàm Láng
Cảng cá Vàm Láng vừa đưa vào hoạt động.

Phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng thủy sản và ứng phó với thiên tai, tỉnh Tiền Giang vừa xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động Cảng cá Vàm Láng và Khu neo đậu trú tránh bão cho tàu cá tại xã Kiểng Phước và Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông.

Cảng cá Vàm Láng và Khu neo đậu trú tránh bão cho tàu cá được xây dựng trên diện tích 28 ha đất với tổng kinh phí gần 160 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh đầu tư 100 tỷ đồng, số còn lại do ngân sách trung ương hỗ trợ. Khu neo đậu trú tránh bão nằm trên rạch Cần Lộc có diện tích 24 ha, phục vụ neo đậu an toàn cho gần 150 tàu thuyền khi có bão xảy ra. Riêng Cảng cá Vàm Láng rộng 4 ha, gồm các hạng mục chính như: cầu cảng, bờ kè, nhà phân loại, dãy ki-ốt, sân bãi… phục vụ cho hơn 500 tiểu thương mua bán kinh doanh các mặt hàng hải sản.

Ông Trần Văn Mười, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Tiền Giang cho biết, cảng cá Vàm Láng xây dựng mới thay cho cảng cũ tại Thị trấn Vàm Láng đã quá tải, không phù hợp với nhu cầu phát triển ngành đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương.

“Cảng Vám Láng hiện nay đã đưa vào hoạt động ổn định. Hiện tại, cảng tiếp tục vừa hoạt động vừa xây dựng hoàn thiện các hạng mục của cảng còn lại. Cảng Vàm Láng khắc phục những tồn tại của cảng cũ, đó là những khu quy hoạch được duyệt hoạt động đúng công năng, khu đánh bắt xa bờ tách bạch ra ở vị trí riêng biệt” - ông Trần Văn Mười nói

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật