Mỹ và EU lần đầu đạt được thỏa thuận cắt giảm thuế trong 2 thập kỷ

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21/8, tuyên bố chung giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thông báo 2 bên đã đạt được thỏa thuận cắt giảm thuế đối với một số sản phẩm xuất khẩu của nhau, trong đó có tôm hùm.
Mỹ và EU lần đầu đạt được thỏa thuận cắt giảm thuế trong 2 thập kỷ
EU sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm tôm hùm của Mỹ trong vòng 5 năm. Ảnh: Global Times.

Theo Global Times, thỏa thuận cắt giảm thuế giữa Mỹ và EU sẽ giúp các bên tăng cường khả năng tiếp cận thị trường xuyên Đại Tây Dương. Đây là lần đầu tiên Mỹ - EU đàm phán cắt giảm thuế trong hơn 2 thập kỷ qua.

EU là một trong những thị trường xuất khẩu tôm hùm hàng đầu của Mỹ với kim ngạch đạt khoảng 111 triệu USD trong năm 2017. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, EU sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm tôm hùm của Mỹ trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/8.

Trong khi đó, Mỹ sẽ cắt giảm 50% thuế đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ EU như đồ thủy tinh, đồ gốm, bật lửa dùng một lần và đồ ăn chế biến sẵn. Theo ước tính, tổng giá trị của các mặt hàng này đạt mức 160 triệu USD/năm.

Các quan chức 2 bên nhận định rằng: “Thỏa thuận cùng có lợi này sẽ mang lại kết quả tích cực cho cả nền kinh tế Mỹ và Liên minh châu Âu. Đây chỉ là bước khởi đầu của các thỏa thuận bổ sung khác, hướng tới thúc đẩy môi trường thương mại xuyên Đại Tây Dương tự do và công bằng hơn”.

Thỏa thuận cắt giảm thuế cho thấy thiện chí xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai bên trong những năm gần đây. Trước đó, Mỹ và EU từng nhiều lần tăng cường áp thuế trả đũa lẫn nhau vì những bất đồng trong trợ cấp các hãng sản xuất máy bay và thuế dịch vụ kỹ thuật số. Gần đây nhất, hồi tháng 10/2019, Mỹ đã thẳng tay áp thuế lên 7,5 tỷ USD hàng hóa của EU.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật