Hoàn cảnh đáng thương của hai bà cháu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của em Đào Thị San, 8 tuổi, xóm Kim Sơn, xã Thần Sa (Võ Nhai). Mẹ em đã mất, bố đi lấy vợ mới, 5 năm nay, em sống cùng bà nội đã 73 tuổi.
Hoàn cảnh đáng thương của hai bà cháu
Ảnh minh họa

Xem Video: Hoàn cảnh đáng thương của hai bà cháu lang thang ở chợ đêm Đà Lạt: Bao giờ mới hết đớn đau?

//

Hiện nay, căn Nhà tình nghĩa được xây cách đây hơn 7 năm, có diện tích khoảng 20m2 của hai bà cháu đã xuống cấp. Trong căn nhà, không có vật dụng gì đáng giá, đến bàn ghế ngồi uống nước cũng thiếu. Mẹ San mất từ khi em mới hơn 1 tuổi, bố xây dựng gia đình mới, em sống cùng bà nội là Ma Thị Dí (dân tộc Mông). Bà Dí chia sẻ: Còn nhỏ nhưng cháu đã chịu cảnh mồ côi mẹ, thiếu vắng sự quan tâm, tình cảm của bố. Tôi thương cháu lắm nhưng tuổi cao, sức yếu không thể sống mãi để nuôi cháu được.

Bà Dí bị tật ở tay do di chứng của bệnh phong để lại khiến việc sinh hoạt hàng ngày khó khăn. Bà sinh được 4 người con, nhưng mỗi người sinh sống một phương và ai cũng nghèo nên không giúp gì được. Bữa ăn của hai bà cháu chỉ đơn giản là bát rau, tô cháo qua ngày. Không có ruộng, tài sản duy nhất của hai bà cháu là mảnh vườn nhỏ gần nhà để trồng ngô. Do nằm gần suối, mỗi lần mưa lũ, nước dâng to khiến cả vườn ngô hư hỏng hết. Hiện nay, cuộc sống của hai bà cháu đang lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Ông Lương Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND xã Thần Sa cho biết: Gia đình bà Dí thuộc hộ đặc biệt khó khăn của xã. Với điều kiện kinh tế khó khăn như ở xã Thần Sa thì chúng tôi chỉ biết thăm hỏi, động viên mỗi dịp lễ, Tết, chứ việc hỗ trợ vật chất cho gia đình bà Dí là điều khó thực hiện. Chúng tôi hy vọng thời gian tới, gia đình bà Dí sẽ nhận được sự chia sẻ, chung tay giúp đỡ của cộng đồng, giúp hai bà cháu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện Võ nhai, số tài khoản: 3761.0.1111872.9199, Kho bạc nhà nước Võ nhai. hoặc Tòa soạn Báo Thái nguyên, số 10, đường nha Trang (T.P Thái nguyên). Số điện thoại: 0208 3855703 hoặc 0208 3857500. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật