Làm giàu khác người: Một thầy giáo Bình Phước kiếm bộn tiền nhờ trồng sâm chế ra thứ trà bình dân

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tháng 6-2020, sản phẩm túi lọc trà hoa sâm xuất hiện trên thị trường tỉnh Bình Phước. Là sản phẩm mới, ít ai biết “cha đẻ” của trà hoa sâm lại là một thầy giáo ở thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
Làm giàu khác người: Một thầy giáo Bình Phước kiếm bộn tiền nhờ trồng sâm chế ra thứ trà bình dân
Ảnh minh họa

Xem Video: Hot boy 9x làm giàu nhờ mô hình nuôi gà chín cựa.

Vì có tác dụng tốt cho sức khỏe, lại trồng theo hướng hữu cơ nên sản phẩm trà hoa sâm được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Anh Vũ Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Nhân Sâm Bảo Phước kỳ vọng, trong tương lai ngoài những đặc sản như điều, tiêu thì trà hoa sâm Bình Phước được nhiều người biết đến.


Khi thầy giáo khởi nghiệp.


Là giáo viên lâu năm của Trường tiểu học Trương Định (thôn Đắk U, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), nhưng anh Vũ Văn Thành luôn trăn trở tìm cách phát triển kinh tế trên vùng đất Bình Phước trù phú.

Để chủ động nguồn nguyên liệu, anh Vũ Văn Thành, thôn Đắk U, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tự trồng và liên kết trồng sâm Bố chính.

Từng biết cây sâm Bố chính có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe nên anh mạnh dạn mang sản phẩm đến Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (TP. Hồ Chí Minh) để kiểm tra hàm lượng các chất có trong lá, thân, hoa và củ nhằm chế biến sản phẩm phù hợp thị trường.Ban đầu, anh chỉ tập trung thu hoạch củ sâm để sản xuất rượu sâm nhưng quá trình trải nghiệm gặp khó khăn nên phải tạm dừng. Tuy thất bại nhưng anh Thành lại thấy hàm lượng các dược liệu trong hoa sâm bố chính khá cao nên anh chuyển hướng sản xuất trà hoa sâm để đưa ra thị trường.

Trà hoa sâm được chế biến từ những bông hoa đẹp nhất của cây sâm Bố chính. Hoa được phơi khô, tiệt trùng và gia công thành những túi lọc để người tiêu dùng tiện sử dụng. Trong 1 gói thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hoa sâm chủ yếu là bột sâm bố chính và ít bột tam thất, bột nấm linh chi, hoa hòe và cỏ ngọt. 

Sản phẩm có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phiếu kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.

Khởi nghiệp khá gian nan vì bản thân chưa có kinh nghiệm nhưng anh Thành luôn tự tin với sản phẩm của mình. Từ đó, anh quyết định thành lập Công ty TNHH Nhân Sâm Bảo Phước với sự giúp đỡ của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước. 

Anh Thành chia sẻ: Khi quyết tâm khởi nghiệp, tôi quan tâm tính pháp lý và giá trị bền vững của sản phẩm. Vì vậy, tôi đã đến các cơ quan chức năng, có thẩm quyền để tư vấn, học hỏi và được hỗ trợ. Nhờ đó, sản phẩm trà hoa sâm nhanh chóng ra đời và có mặt trên thị trường để phục vụ khách hàng. Tôi nghĩ sản phẩm tốt sẽ được đón nhận vì trà hoa sâm có lợi cho sức khỏe, được chế biến từ nguồn nguyên liệu hữu cơ.

Nhiều người được hưởng lợi

Để chủ động nguyên liệu đầu vào, hiện anh Thành tự trồng và liên kết, cung cấp giống cho một số nông hộ ở xã Đắk Ơ trồng 4 ha sâm Cố chính. Đồng thời, anh hợp đồng với Hợp tác xã Phúc Lộc Thọ (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) cung ứng nguyên liệu. Công ty TNHH Nhân Sâm Bảo Phước ký hợp đồng thu mua và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc sâm Bố chính với gần 10 ha vùng nguyên liệu sạch. 

Đây cũng là hướng đi bền vững để công ty chủ động nguyên liệu và mở ra hướng đi mới cho nhiều nông hộ muốn chuyển đổi cây trồng thay thế những loại cây hiện không còn phù hợp.

Sâm Bố chính được đánh giá dễ trồng, ít sâu bệnh và thu lợi cao bởi thân, lá, hoa và củ đều được sử dụng để chế biến dược liệu, thức ăn. Hiện mỗi kilôgam hoa sâm Bố chính khô được thu mua với giá 200 ngàn đồng. 

Vì vậy, tuy mới đưa ra thị trường nhưng trà hoa sâm đã được nhiều người ủng hộ và đánh giá khá cao. Chị Nguyễn Thị Thúy Hà ở xã Đắk Ơ cho biết: Tôi dùng trà hoa sâm trong nhiều tháng qua và thấy sức khỏe bản thân tốt hơn. Vì trong trà hoa sâm có hàm lượng Omega 3, Omega 6 nên da mặt tôi sáng, các vết nám mờ dần. Tôi đã động viên cả nhà cùng sử dụng và các thành viên đều ưa thích.

Nhờ có dược tính cao với nhiều lợi ích hỗ trợ chữa bệnh cao huyết áp, an thần và tăng cường sức đề kháng, thanh nhiệt, giải độc… nên sản phẩm trà hoa sâm của Công ty TNHH Nhân Sâm Bảo Phước nhanh chóng có mặt tại các hiệu thuốc tây trong và ngoài tỉnh Bình Phước, được nhiều người tiêu dùng chọn mua. 

Chị Nguyễn Thị Kim Nguyên, chủ tiệm thuốc tây Kim Nguyên ở xã Đắk Ơ chia sẻ: Qua tìm hiểu, tôi thấy các thành phần của trà hoa sâm đều có lợi cho sức khỏe, nguyên liệu được trồng hữu cơ nên rất yên tâm. Hiện tôi đã nhập trà hoa sâm để bán, đồng thời động viên cha mẹ sử dụng.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật