Môn Ngữ văn: 23 thí sinh vắng mặt tại các điểm thi

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 9/8, thời tiết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nắng nhẹ và khá mát mẻ rất thuận lợi cho các thí sinh thi môn Ngữ văn – môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Môn Ngữ văn: 23 thí sinh vắng mặt tại các điểm thi
Thí sinh tại điểm thi số 1 huyện Bát Xát phấn khởi sau khi làm bài thi môn Ngữ văn.

Xem Video: phỏng vấn thí sinh

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, trong buổi thi môn Ngữ văn có 6.321 thí sinh đến dự thi/6.344 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 23 thí sinh (8 thí sinh lớp 12 và 15 thí sinh tự do). Lý do các thí sinh lớp 12 vắng mặt là 3 thí sinh được miễn thi; 2 thí sinh bị ốm; 3 thí sinh bỏ thi.

Qua kết quả kiểm tra tình hình sức khỏe các thí sinh tại 18/18 điểm thi không phát hiện thí sinh nào có biểu hiện ho, sốt phải dự thi tại phòng thi dự phòng. Buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo đánh giá của đa số thí sinh, đề thi môn Ngữ văn năm nay không khó, nội dung thi quen thuộc, phù hợp với các thí sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều thí sinh hài lòng về bài thi của mình.

Chiều nay, các thí sinh bước vào thi môn Toán, thời gian 90 phút.

Tại điểm thi số 1 huyện Bát Xát: Thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên

Tại điểm thi số 1 huyện Bát Xát, các thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm để làm các thủ tục cần thiết, trong đó toàn bộ thí sinh và cán bộ tại điểm thi đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực tổ chức kỳ thi. Theo đó, tất cả thí sinh đều đảm bảo sức khỏe dự thi.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi.

Vì đây là môn thi đầu tiên nên hầu hết thí sinh đều chia sẻ tâm trạng khá hồi hộp. Năm nay, điểm thi số 1 huyện Bát Xát có 364 thí sinh đăng ký dự thi, trong buổi thi Ngữ văn có 361 thí sinh dự thi ( 2 thí sinh được miễn thi, 1 thí sinh bỏ thi). Theo quan sát của phóng viên, không có thí sinh nào ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài thi, các thí sinh đều tận dụng hết 120 phút để làm bài.

Thí sinh điền thông tin cá nhân vào tờ giấy thi.

Ra khỏi phòng thi với tâm trạng rất phấn khởi, thí sinh Tạ Tiểu Quyên, Trường THCS và THPT Bát Xát cho biết: “Em thấy đề thi Ngữ văn năm nay không khó, các nội dung đều được thầy cô giáo cho ôn tập trong quá trình ôn thi. Câu nghị luận xã hội rất hay, bàn đến vấn đề sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Còn câu nghị luận văn học về “Tư tưởng đất nước là của Nhân dân” trong đoạn trích bài thơ “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm) cũng rất quen thuộc với chúng em. Em làm được 2 tờ giấy thi và  tự tin có thể được 7 điểm”.

Đa số thí sinh tại Điểm thi số 1 huyện Bát Xát có tâm trạng vui vẻ, thoải mái sau môn thi Ngữ văn.

Thí sinh Vàng A Họ, Trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát, cho biết: Đề thi Ngữ văn không quá khó và không quá dài so với thời lượng 120 phút. Tuy câu nghị luận xã hội nội dung khá mới em chưa gặp bao giờ nhưng em đã được thầy cô hướng dẫn kỹ cách làm kiểu bài này nên vẫn làm được. Với đề thi này, em nghĩ mình sẽ được trên 5 điểm.

 Điểm thi THPT thị xã Sa Pa: 100% thí sinh đến dự thi môn Ngữ văn

Tại điểm thi Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa, 6 giờ sáng đã có đông đảo phụ huynh và các thí sinh tập trung tại khu vực cổng trường để sẵn sàng bước vào thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT năm 2020.

Sáng này 9/8, tại thị xã Sa Pa cũng có nắng nhẹ, trời quang, không khí mát mẻ, đây là điều kiện thời tiết rất lý tưởng cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Tại điểm thi thị xã Sa Pa, tham gia môn thi đầu tiên có 402 thí sinh với 17 phòng thi, trong đó có 339 thí sinh của các trường THPH, 60 thí sinh Trường Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và 3 thí sinh tự do.

Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong sáng nay, tất cả cán bộ, giáo viên coi thi, các thí sinh đến điểm thi đều đã được kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí.

6 giờ 40 phút ngày 9/8, các thí sinh đã tập trung đông đủ tại cửa phòng thi.

Em Sùng Thị Tâu, học sinh lớp 12A2, Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa tự tin chia sẻ: Mặc dù không phải là học sinh giỏi của trường nhưng em cảm thấy rất tự tin, bởi trước hết các nội dung năm nay chúng em đã được giảm tải khá nhiều và đây là môn thi tự luận do đó hầu như em và nhiều bạn khác đều không cảm thấy lo lắng.

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.

Em Vàng A Đức, lớp 12B, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Sa Pa là một trong những thí sinh bước ra khỏi phòng thi đầu tiên cho biết: Đề thi môn Ngữ văn năm nay nằm trong chương trình đã học và ôn tập, nên em làm khá tốt.

Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn sáng 9/8, tại điển thi Sa Pa diễn ra an toàn, nghiêm túc; 100% thí sinh dự thi đầy đủ, không có thí sinh vi phạm.

 Điểm thi huyện Si Ma Cai: Trên 100 đoàn viên thanh niên hỗ trợ thi sinh

Điểm thi huyện Si Ma Cai có 291 thí sinh, của 4 trường học trên địa bàn là: THPT số 1 Si Ma Cai; THPT số 2 Si Ma Cai; PTDT NT THCS và THPT; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đã bước vào môn thi đầu tiên môn Ngữ Văn.

Kiểm tra thân nhiệt thí sinh trước khi bước vào điểm thi.

Tại cổng trường THPT số 1 Si Ma Cai (nơi diễn ra kỳ thi) lực lượng y tế huyện tổ chức đo thân nhiệt và nhắc nhở thí sinh rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Huyện đoàn Si Ma Cai đã huy động trên 100 đoàn viên thanh niên, chia thành 7 đội gồm: Đội xe ôm miễn phí, tư vấn hỗ trợ, y tế, an ninh, phân luồng giao thông, hậu cần và đội vệ sinh môi trường phục vụ kỳ thi.

Trước đó, ngày 8/8, Huyện đoàn cũng đã đến động viên và tặng 26 suất quà cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và cử các tổ tình nguyện viên hỗ trợ nấu ăn tại các điểm bán trú cho thí sinh.

Theo ghi nhận của Phóng viên, các thí sinh khá tự tin trước khi bước vào môn thi Ngữ văn. Em Phạm Tiến Thắng, học sinh lớp 12A3, trường THPT số 1 Si Ma Cai cho biết, có một chút lo lắng, nhưng đã chuẩn bị lượng kiến thức tương đối ổn để tự tin bước vào kỳ thi.

Em Lù Thị Chi, học sinh lớp 12A1, trường THPT số 2 Si Ma Cai chia sẻ: Tranh thủ thời gian, tối qua (ngày 8/8) em vẫn ôn bài để hệ thống lại kiến thức. Em đăng ký thi vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội với tổ hợp C00 (văn, sử, địa), ngoài thời gian học tập trên lớp, em đã dành nhiều thời gian ôn luyện, để chuẩn bị kiến thức và tâm lý vững vàng bước vào kỳ thi với quyết tâm cao nhất.

Thí sinh phấn khởi sau môn thi đầu tiên.

Đúng 9 giờ 35 phút, môn thi Ngữ văn kết thúc, vừa rời khỏi phòng thi, em Nguyễn Ngọc Hải, lớp 12A1, trường THPT số 1 Si Ma Cai khá hài lòng với bài thi của mình. “Đề thi môn Ngữ văn năm nay nằm trong chương trình lớp 12 và được thầy cô, giáo ôn luyện kỹ nên em rất tự tin với bài thi của mình, em dự đoán, bài thi của mình sẽ được điểm 7 trở lên” – Hải bộc bạch.

Khác với cảm nhận của Hải, thí sinh Sùng Thị Dí, trường PTDTNT THCS và THPT Si Ma Cai chia sẻ: Mặc dù được ôn luyện kỹ càng nhưng bài thi chưa được như mong muốn.

Điểm thi huyện Si Ma Cai diễn ra an toàn, thí sinh và cán bộ coi thi chấp hành tốt nội quy, quy chế, không có trường hợp vi phạm.

* Điểm thi số 2 thành phố Lào Cai: Vắng 5 thí sinh tự do

Sáng 9/8, thời tiết trên địa bàn thành phố Lào Cai mát mẻ, tạo thuận lợi cho thí sinh đi thi.

Tại điểm thi số 2 thành phố Lào Cai, đặt trong Trường THPT số 2, ngay từ 6 giờ sáng, phần lớn thí sinh đã có mặt để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên. Phía ngoài khu vực thi, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ giúp đỡ thí sinh về nước uống, văn phòng phẩm, giữ gìn an ninh, trật tự. Các phụ huynh đưa thí sinh đi thi tự giác chấp hành đúng các quy định về đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi, đứng cách xa khu vực thi.

Theo quan sát của phóng viên, sát giờ thi môn Ngữ văn nhưng một số thí sinh chưa có mặt tại điểm thi. Cán bộ làm nhiệm vụ đã nhanh chóng liên lạc với thí sinh, phụ huynh thí sinh để đôn đốc, nhắc nhở thí sinh di chuyển sớm đến địa điểm thi đúng thời gian theo quy định. Môn thi Ngữ văn, tại điểm thi số 2 thành phố Lào Cai có 485 thí sinh dự thi, vắng 5 thí sinh tự do.

Đa số thí sinh dành hết thời gian để hoàn thành bài thi.

Kết thúc môn thi Ngữ văn, đa số thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng phấn khởi vì đề thi vừa sức, nội dung thi không quá dài, sát với chương trình ôn luyện. Đặc biệt, nhiều thí sinh hào hứng, cho rằng phần thi về nghị luận xã hội với nội dung “bày tỏ suy nghĩ bản thân về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày” khá thú vị khi nội dung gần gũi, các em có thể liên hệ nhiều với thực tế cuộc sống để làm bài thi. Đối với phần làm văn phân tích trích đoạn trong bài thơ “Đất nước”, một số ít thí sinh chưa ôn luyện kỹ song vẫn hoàn thành phần thi vì đoạn thơ có nội dung dễ nhớ, dễ hiểu .

Thí sinh Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ: Đề thi ngữ văn phù hợp với khả năng, học lực của nhiều thí sinh. Em tự tin làm tốt khoảng 70% đề thi.

Cô giáo Bùi Thị Khánh Nguyệt (giáo viên môn Ngữ Văn, trường THPT số 2 TP Lào Cai) nhận định: Đề thi Ngữ Văn năm nay không khó, sát với nội dung hướng dẫn ôn thi của Bộ giáo dục và Đào tạo; chỉ cần chăm chỉ ôn luyện, thí sinh có thể đạt điểm trung bình trở lên.

Kết thúc môn thi đầu tiên, tại điểm thi số 2 thành phố Lào Cai không có trường hợp thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ vi phạm quy chế thi.

 Bảo Thắng: 105 học sinh thi tốt nghiệp THPT có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn huyện Bảo Thắng có 786 thí sinh thuộc 5 trường đăng kí dự thi, gồm: Trường THPT số 1, số 2 và số 3; Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN & GDTX), Trường Dân tộc nội trú THCS & THPT huyện.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng nghe phổ biến qui chế thi.

Theo qui chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, huyện Bảo Thắng có 2 điểm thi, các thí sinh được bố trí thi tại  23 phòng thi trong điểm thi Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng (1 phòng thi riêng cho 1 thí sinh bị gãy tay) và 11 phòng thi tại điểm thi Trung tâm GDNN & GDTX huyện.

Lực lượng tham gia làm thi tại 2 điểm thi của huyện  Bảo Thắng có 126 cán bộ, giáo viên, công an, nhân viên y tế và cán bộ phục vụ...

Kết thúc môn thi đầu tiên, các điểm thi của huyện Bảo Thắng được đánh giá diễn ra an toàn, nghiên túc, không có thí sinh bỏ thi, không có thí sinh thí sinh vi phạm quy chế thi.

Kết thúc môn thi đầu tiên, huyện Bảo Thắng không có thí sinh nào vi phạm qui chế thi.

Được biết, năm nay, huyện Bảo Thắng có 105 học sinh thi tốt nghiệp THPT thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mỗi em 1 suất quà trị giá 300 nghìn đồng và toàn bộ thí sinh ở xa có nhu cầu ở lại được huyện bố trí chỗ ăn, ở tập trung tại Trường Dân tộc nội trú THCS & THPT huyện.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10807
  1. Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn
  2. Xuất hiện 186 bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2020 ở Hà Nam đạt điểm 9 trở lên, cao nhất là 9.5
  3. Hà Nam có 186 bài thi môn Ngữ văn đạt điểm 9 trở lên
  4. Dự kiến, ngày 27/8 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
  5. Đại học Bách khoa HN đề nghị 92 thí sinh TP. Hải Dương không tham dự kỳ thi
  6. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Bảo đảm nguyên tắc chấm hai vòng độc lập và thống nhất cao
  7. Hà Nam: Dự kiến hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT ngày 16/8
  8. Thầy cô chấm bài thi tự luận cần hài hòa và tôn trọng quan điểm, lý lẽ của thí sinh
  9. Điểm chuẩn lớp 10 TP Hải Phòng: Công bố điểm chuẩn vào chuyên Trần Phú
  10. Kỷ luật 18 cán bộ coi thi vì để thí sinh phải thi lại
  11. Chấm thi tốt nghiệp THPT minh bạch, khách quan và công bằng
  12. Xuất hiện vài giây trên sóng truyền hình, phòng thi được truy tìm info ráo riết vì toàn cực phẩm nhan sắc
  13. Kỳ thi tốt nghiệp THPT hoàn thành nhiệm vụ ‘kép’ vừa chất lượng, vừa chống dịch
  14. Hoàn tất khâu chuẩn bị chấm thi
  15. Lần đầu chấm thi tốt nghiệp THPT trong dịch bệnh
  16. Diễn biến dịch Covid-19 tại Quảng Trị sáng 12.8: BN 862 bỏ bữa, nằng nặc đòi về nhà
  17. Để thí sinh phải thi lại, sẽ xử lý cán bộ coi thi
  18. Bài thi tự luận được chấm thế nào?
  19. Các Sở GD&ĐT bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT 2020
  20. Ghi nhận 3 trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19 được cách ly ngay, Việt Nam có 866 ca bệnh
  21. Bắc Ninh: Chốt thời gian tựu trường vào ngày 1-9
  22. Đội xe ôm phản ứng nhanh 3 lần ‘cứu’ thí sinh đi muộn
Video và Bài nổi bật