Bắc Giang: Hết tiền chơi game rủ nhau đi trộm cắp tài sản

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa làm rõ, thực hiện lệnh tạm giữ Hình Sự đối với Nguyễn Văn Hai (SN 1991) ở thôn Dăm, xã Vũ Xá (Lục Nam) và Hoàng Đức Hào (SN 1997) ở xã Lê Lợi, TP Chí Linh (Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắc Giang: Hết tiền chơi game rủ nhau đi trộm cắp tài sản
Đối tượng Hoàng Đức Hào (trái) và Nguyễn Văn Hai.

Xem Video: Kiên Giang - Hết tiền chơi game, rủ nhau đi trộm

//

Trước đó, ngày 3/8, Công an huyện Lục Nam nhận được đơn trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào công trường đang thi công trong Nhà máy nhiệt điện An Khánh ở thôn Dăm lấy đi một giàn nóng điều hòa loại âm tường 24.000 BTU, trị giá 32 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, rà soát các đối tượng nghi vấn, ngày 4/8, Đội Cảnh sát Hình Sự (Công an huyện Lục Nam) làm rõ, vận động Nguyễn Văn Hai và Hoàng Đức Hào ra đầu thú.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, tối 2/8, sau khi cùng chơi hết tiền tại một quán game ở xã Cẩm Lý (Lục Nam), Hào và Hai rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Do nhà ở gần Nhà máy nhiệt điện An Khánh, Hai biết được trong quá trình thi công, một số đoạn tường bao được phá để xe đưa nguyên vật liệu vào nên rủ Hào đột nhập.

Vị trí giàn nóng bị các đối tượng trộm cắp.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3/8, Hai và Hào mang theo kìm, mỏ lết, dao đột nhập vào trong rồi cắt ống đồng, dây điện, tháo ốc vít giàn nóng điều hòa mang đi cất giấu. Được biết, Nguyễn Văn Hai có một tiền án về tội trộm cắp tài sản (năm 2017).

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật