Án mạng từ việc chậm phục vụ đồ ăn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kelvis Rodríguez Tormes, 37 tuổi, bắn chết nhân viên tại tiệm đồ bán ăn nhanh sau khi bạn gái than phiền về thời gian phục vụ chậm.
Án mạng từ việc chậm phục vụ đồ ăn
Kelvis Rodríguez Tormes. Ảnh: Orange County Sheriff’s Office.

Tormes bị cảnh sát hạt Orange, bang California khởi tố về tội Giết người cấp độ I, Tàng trữ vũ khí, và Phá hủy chứng cứ.

Nhà chức trách xác định, 19h ngày 1/8, Desmond Joshua, 22 tuổi, làm việc tại quầy drive-thru của tiệm đồ ăn nhanh, tức khu vực cho phép khách mua đồ mà không phải xuống xe. Vì nhà hàng đông khách, thời gian chờ đồ ăn bị chậm.

Lúc này, một nữ khách hàng bực tức xuống xe và dọa sẽ gọi bạn trai tới giải quyết. Cô sau đó nhận lại 40 USD và được yêu cầu rời nhà hàng. Ít lâu sau, người phụ nữ này quay lại với Tormes, bạn trai lâu năm.

Trong lúc ẩu đả, Tormes kẹp và siế‌t c‌ổ Joshua. Khi bị người qua đường can ngăn, Tormes rút súng nói "mày có hai giây trước khi tao bắn", rồi bắn vào ngực Joshua. Hắn ta sau đó rời hiện trường cùng bạn gái và tháo dỡ súng để phi tang.

Joshua được đưa đi cấp cứu nhưng chết tại bệnh viện. Anh mới nhận việc ở tiệm ăn nhanh từ hai ngày trước đó.

Bạn gái của Tormes chưa bị bắt.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật